"Bắt chết” Ronaldo

Cộng hòa Séc sôi sục bàn cách “bắt chết” Ronaldo

Tuyển Cộng hòa Séc sẽ chạm trán Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết EURO 2012 và mối lo ngại lớn nhất của Séc chính là Cristiano Ronaldo.
Sau khi xuất sắc đứng đầu bảng A với trận thắng cuối cùng 1-0 trước chủ nhà Ba Lan, tuyển Séc sẽ chạm trán Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết EURO 2012 và mối lo ngại lớn nhất của Séc chính là Cristiano Ronaldo.

Nhật báo Lidove Noviny của Séc số ra ngày 19/6 đã giật tít “Nếu muốn đi tiếp, chúng ta phải tìm được cách ngăn chặn Ronaldo.” Báo này nhận xét rằng hai trận đấu đầu tiên không ghi được bàn thắng đã làm cho thủ quân của tuyển Bồ Đào Nha phải chịu rất nhiều sức ép. Tuy nhiên, khi mà sức ép được giải tỏa, Ronaldo sẽ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, nhật báo DNES kêu gọi tuyển Séc “xây một bức tường trước Ronaldo.” Báo này viết: “Ronaldo không chỉ là một tay săn bàn nguy hiểm mà còn là một vận động viên điền kinh, người sở hữu tốc độ tuyệt hảo để có thể dễ dàng bứt tốc qua hậu vệ đối phương. Tuyển Séc cần phải bố trí nhiều hậu vệ theo kèm Ronaldo và không được để ngôi sao của Bồ Đào Nha có khoảng trống dứt điểm vì những cú sút của Ronaldo có sức mạnh hủy diệt cực lớn.”

Trái ngược với ý kiến của hai tờ báo trên, nhật báo thể thao Sport lại sử dụng những từ ngữ khá mạnh mẽ khi nhắc tới Ronaldo. Với nhan đề “Hãy khiến anh ta mất bình tĩnh," tờ báo này cho rằng ""Ronaldo siêu tốc độ? Tuyển Séc không sợ. Chúng ta cần một chiến thắng để trả người Bồ món nợ đã vay tại EURO 2008.”

Trong khi đó, hậu vệ phải Gebre Selassie, người sẽ đối diện với Ronaldo trong trận đấu tới, cho biết anh không ngán khi phải đối đầu với ngôi sao của Real Madrid. Tờ Sport dẫn lời hậu vệ này khẳng định: “Trận đấu nào ở EURO 2012 cũng là những thử thách thực sự. Ronaldo hiện đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới song chúng tôi không ngại cậu ta.”

Còn với David Limbersky, hậu vệ trái của tuyển Séc lại có động lực khá đặc biệt khi đối đầu Ronaldo trận tới: “Bạn gái tôi nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc nếu đối đầu được với Ronaldo. Cô ấy rất hâm mộ cậu ta”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục