Cộng hòa Séc và tỉnh Quảng Bình tăng hợp tác

Phó Chủ tịch Thượng nghị viện Cộng hòa Séc và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã nhất trí thúc đẩy hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực.
Tại các buổi làm việc giữa Đoàn Thượng nghị viện Cộng hòa Séc do ngài Mvdr. Liska Jiri, Phó Chủ tịch Thượng nghị viện Cộng hòa Séc làm trưởng đoàn với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Cộng hòa Séc và tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, trường Đại học Kinh tế Praha của Cộng hòa Séc hợp tác đào tạo với trường Đại học Quảng Bình. Mỗi khóa học, trường đại học kinh tế Praha cấp học bổng đào tạo từ 50-100 sinh viên. Hai năm đầu số sinh viên này học tại trường Đại học Quảng Bình, ba năm sau học tại trường Đại học Kinh tế Praha.

Cộng hòa Séc đang đầu tư xây dựng tại Quảng Bình nhà máy khai thác và chế biến tinh bột cao lanh, các sản phẩm sau cao lanh gồm sứ cách điện và sứ vệ sinh với tổng nguồn vốn 35 triệu USD.

Mục tiêu trong giai đoạn 1, nhà máy sẽ khai thác chế biến 50.000 tấn tinh bột cao lanh mỗi năm và giai đoạn 2 là 100.000 tấn/năm.

Hiện nay, nhà máy này đã xây dựng xong phần nhà xưởng, cuối năm nay tiếp nhận thiết bị công nghệ và tiến hành lắp ráp, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ giữa năm 2010.

Phía Cộng hòa Séc giới thiệu một số công nghệ tiên tiến trên một số lĩnh vực thuộc về thế mạnh của mình, trong đó, Cộng hòa Séc nhận chuyển giao cho Quảng Bình về công nghệ xử lý và lọc nước.

Tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu với Đoàn Thượng nghị viện Cộng hòa Séc và các doanh nhân Cộng hòa Séc những tiềm năng, thế mạnh của địa phương; giới thiệu chính sách ưu đãi trong lĩnh vực thu hút đầu tư vốn nước ngoài...

Sau buổi làm việc, tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa các doanh nhân Cộng hòa Séc và các doanh nghiệp của địa phương, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và bàn biện pháp hợp tác.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, đoàn Thượng nghị viện Cộng hòa Séc đã thăm cơ sở xây dựng nhà máy tuyển cao lanh tại thành phố Đồng Hới; thăm một số danh lam thắng cảnh và Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục