Cộng hòa Séc xét xử nghi phạm đầu tiên gia nhập phiến quân IS

Tòa án thành phố Plzen, phía Tây Cộng hòa Séc, đã mở phiên xét xử một công dân nước này bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ năm 2016 khi có ý định gia nhập tổ chức khủng bố IS tại Syria.
Cộng hòa Séc xét xử nghi phạm đầu tiên gia nhập phiến quân IS ảnh 1Jan Silovsky đã bị giam giữ hồi tháng 7/2016. (Nguồn: ceskatelevize.cz)

Nguồn tin tòa án Cộng hòa Séc ngày 8/2 cho biết tòa án thành phố Plzen, phía Tây Cộng hòa Séc, đã mở phiên xét xử một công dân nước này bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ năm 2016 khi có ý định gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Đây là phiên tòa đầu tiên tại Séc liên quan đến một nghi phạm gia nhập IS. 

Jan Silovsky đã bị giam giữ hồi tháng 7/2016 với cáo buộc chuẩn bị lên kế hoạch tấn công khủng bố. Y có thể bị kết án 12-20 năm tù giam hoặc tù chung thân. Tòa án Cộng hòa Séc sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 10/2 tới.

Truyền thông Cộng hòa Séc cho biết Jan Silovsky, 21 tuổi, sống tại Spalene-Porici gần Plzen. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bàn giao cho phía Cộng hòa Séc sau khi bắt giữ Silovsky tại sân bay trong chuyến bay đến Gaziantep (Ga-di-an-tép), thành phố gần biên giới Syria.

Jan Silovsky bị cáo buộc chuẩn bị lên kế hoạch sát hại các binh sỹ Mỹ và Nga đang chiến đấu chống lại IS. Bản thân y cũng đã nhận tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục