Cộng hòa Trung Phi đã bầu được tổng thống lâm thời

Thị trưởng Bangui, bà Catherine Samba-Panza đã được bầu làm Tổng thống lâm thời của Cộng hòa Trung Phi, gánh vác nhiệm vụ khôi phục hòa bình.
Cộng hòa Trung Phi đã bầu được tổng thống lâm thời ảnh 1Bà Catherine Samba-Panza. (Nguồn: AFP)

Ngày 20/1, Thị trưởng Bangui, bà Catherine Samba-Panza đã được bầu làm Tổng thống lâm thời của Cộng hòa Trung Phi, gánh vác nhiệm vụ khó khăn là khôi phục hòa bình ở đất nước đang chìm trong làn sóng bạo lực giáo phái đẫm máu này.

Bà Samba-Panza được quốc hội chuyển tiếp bầu ra trong vòng bỏ phiếu thứ hai với 75 phiếu ủng hộ so với 53 phiếu của ông Bilal Désiré Nzanga-Kolingba, con trai một cựu tổng thống Cộng hòa Trung Phi.

Bà sẽ thay thế ông Michel Djotodia, người đã phải từ chức hôm 10/1 vừa qua dưới sức ép mạnh mẽ của quốc tế sau khi không thể ngăn chặn các cuộc xung đột giáo phái.

Phát biểu với các nghị sỹ, tân Tổng thống lâm thời Samba-Panza đã hối thúc các tay súng Hồi giáo và Cơ đốc giáo hạ vũ khí để chấm dứt xung đột đẫm máu nhiều tháng qua tại nước này.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cử binh sỹ đến Cộng hòa Trung Phi để thực hiện một nhiệm vụ quân sự chung hiếm hoi nhằm góp phần bình ổn nước này tiếp sau các cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu.

Tuyên bố của EU cho biết các ngoại trưởng liên minh họp ngày 20/1 tại Brussels đã nhất trí cử lực lượng gồm khoảng 400 đến 1.000 binh sỹ, sát cánh cùng 1.600 lính Pháp và khoảng 4.000 quân của châu Phi đang đồn trú tại Trung Phi trong một sứ mệnh của Liên hợp quốc.

Đây là sẽ chiến dịch quân sự lớn đầu tiên của EU trong sáu năm qua.

Cũng tại cuộc họp này, các nhà tài trợ quốc tế cũng cam kết trong năm nay sẽ giải ngân khoản viện trợ 496 triệu USD cho quốc gia này.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ hồi tháng Ba năm ngoái và ông Djotadia lên làm Tổng thống lâm thời.

Mặc dù đã chính thức giải tán quân nổi dậy, song ông Djotadia vẫn không thể ngăn chặn các vụ bạo loạn do nhóm này gây ra.

Gần một triệu người, tương đương 1/5 dân số, đã phải đi lánh nạn. Tính riêng trong tháng 12 vừa qua, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục