Cộng hòa Trung Phi đối mặt với thảm họa nhân đạo

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo ở Cộng hòa Trung Phi khi chỉ vài ngày sau khi lực lượng nổi dậy tiếm quyền.
Liên hợp quốc ngày 28/3 đã cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo ở Cộng hòa Trung Phi khi chỉ vài ngày sau khi lực lượng nổi dậy tiếm quyền, các bệnh viện nước này đã trở nên quá tải với số người bị thương và hàng chục nghìn người phải chịu đói.

Cơ quan Hợp tác về các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc cho biết hơn 80.000 người dân Cộng hòa Trung Phi có nguy cơ không có lương thực sau bạo động. Điện và nước sinh hoạt vẫn bị cắt tại nhiều vùng ở Bangui. Tình trạng bất ổn cũng đồng thời cản trở các nỗ lực cứu trợ nhân đạo và y tế.

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế cảnh báo "tình trạng thảm khốc" tại các bệnh viện ở Bangui, nơi người bị thương nằm la liệt khắp các hành lang và các nhân viên y tế không thể tiếp tục xử lý các ca cấp cứu. Nhiều bệnh viện tại các vùng còn lại đang lâm vào cảnh thiếu nước, tiếp theo sẽ là điện và nhiên liệu.

Trước đó, ngày 24/3, phiến quân Seleka đã chiếm thủ đô Bangui, giết hại ít nhất 13 binh sỹ Nam Phi và buộc Tổng thống Francois Bozize phải lưu vong đến Cameroon và xin tị nạn ở Benin. Cũng theo OCHA, hơn 5.000 người dân Trung Phi đã phải tị nạn sang phía Bắc CHDC Congo kể từ cuối tuần trước.

Sau một cuộc họp giữa lực lượng nổi dậy Seleka và lực lượng an ninh, người phát ngôn của phía Seleka đã đưa ra cam kết rằng đến ngày 2/4 lực lượng này sẽ khôi phục đời sống kinh tế và hành chính. Tuy nhiên, bất chấp kêu gọi của thủ lĩnh Seleka Michel Djotodia, người dân tại thủ đô Bangui vẫn lo sợ phải trở lại làm việc sau nhiều ngày bạo động và bất ổn.

Chính phủ tạm quyền của phiến quân dường như đang nỗ lực khôi phục an ninh bằng cách tuần tra với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự khu vực FOMAC do Cộng đồng Kinh tế các nước Trung Phi (ECCAS) triển khai.

Ngày 28/3, Chủ tịch ECCAS, Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby Itno thông báo một hội nghị thượng đỉnh khu vực về vấn đề khủng hoảng ở Cộng hòa Trung Phi sẽ được tổ chức vào ngày 3/4 tại thủ đô N'Djamena của CH Chad./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục