Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực lao động

Bộ thủ tục hành chính gồm 281 thủ tục liên quan đến lĩnh vực lao động-xã hội đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố sáng nay.
Thể hiện một nỗ lực trong quá trình cải cách hành chính, ngày 13/8, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chính thức công bố Bộ thủ tục hành chính gồm 281 thủ tục liên quan đến các lĩnh vực lao động-xã hội.

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh rằng động thái này không chỉ nhằm thực hiện chủ trương chung của Nhà nước về xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Bộ đối với công tác quản lý nhà nước về lao động, xã hội.

Bộ thủ tục được phân cấp thực hiện ở 4 cấp gồm Trung ương, tỉnh, huyện và xã này là kết quả sau gần 2 năm triển khai thực hiện giai đoạn 1 Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (đề án 30) đã được Thủ tướng phê duyệt.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung danh mục thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận và tiện lợi với mọi người dân.

Đã từ nhiều năm nay, thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực luôn là rào cản đối với hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, gây tốn kém, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bởi vậy, Đề án 30 nhằm vào nội dung chính là đơn giản hóa các thủ tục trong lĩnh vực quản lý nhà nước để hỗ trợ thực hiện thành công kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010, tuân thủ các cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới và xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và có hiệu suất cao, góp phần phòng chống tham nhũng và lãng phí.

Theo kế hoạch, muộn nhất vào ngày 15/8 này, các bộ, ngành được yêu cầu phải công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của mình. Thời hạn này đối với các địa phương là ngày 20/8.

Cùng với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội còn có Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.... cũng đã công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành mình.

Đây là cơ sở để Thủ tướng Chính phủ công bố Bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính vào tháng 9 tới./.
Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục