Công nghệ cao không còn là động cơ tăng trưởng kinh tế Israel

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê trung ương Israel vừa được công bố, lĩnh vực công nghệ cao của nước này không còn giữ vai trò là cỗ máy tăng trưởng cho nền kinh tế.
Công nghệ cao không còn là động cơ tăng trưởng kinh tế Israel ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: smallbiztrends.com)

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê trung ương Israel vừa được công bố, lĩnh vực công nghệ cao của nước này không còn giữ vai trò là cỗ máy tăng trưởng cho nền kinh tế như trước đây.

Sản lượng của lĩnh vực này năm 2013 tăng 3,5% lên 22,2 tỷ USD, chỉ nhỉnh hơn mức tăng trưởng 3,3% của toàn bộ nền kinh tế Israel. Trong khi năm 2012, lĩnh vực này tăng trưởng tới 7%, so với mức tăng 3% của cả nền kinh tế.

Một số liệu khác gây lo ngại cho giới quản lý kinh tế Israel là sự sụt giảm liên tiếp về số lao động được thuê trong ngành vốn có mức lương cao này.

Năm 2013, tổng số lao động trong ngành công nghệ cao tại Israel khoảng 190.000 người, giảm 2% so với năm 2012. Nhân công trong lĩnh vực công nghệ thông tin chiếm 5% tổng số lao động tại Israel năm 2013, trong đó hầu hết thuộc về các công ty cung cấp dịch vụ.

Bất chấp sự giảm sút về sản lượng và nhân công, xuất khẩu công nghệ thông tin của Israel năm 2013 đã tăng 13% so với năm 2012, đạt khoảng 20 tỷ USD.

Xuất khẩu công nghệ cao chiếm 21% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Israel năm 2013, trong đó xuất khẩu của ngành công nghệ thông tin đạt khoảng 79%, chủ yếu nhằm vào thị trường châu Á (54%) và Mỹ (16%).

Theo thống kê, chi phí lương trung bình trong ngành công nghệ cao tại Israel đã tăng 5%. Trong đó, lĩnh vực công nghệ thông tin có thu nhập cao nhất, với mức lương trung bình khoảng 10.000 USD/tháng đối với lao động trong khu vực sản xuất máy tính và điện tử tiêu dùng, hơn 7.000 USD/tháng đối với ngành sản xuất thiết bị liên lạc và khoảng 6.500 USD/tháng trong ngành lập trình và tư vấn máy tính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục