Công nghệ HTML 5 gây tranh cãi về quyền riêng tư

Công nghệ HTML 5 có thể giúp người duyệt web có được nhiều tiện lợi, nhưng mặt khác lại tiết lộ khá nhiều dữ liệu của người dùng.
Các nhà phát triển website sẽ có một nền tảng mới mạnh mẽ hơn, đó là HTML 5, cho phép giữ dấu vết và lưu trữ một lượng dữ liệu rất lớn của người duyệt web.

Công nghệ HTML 5 có thể giúp người kinh doanh và quảng cáo trực tuyến có thể nắm bắt những hoạt động, thói quen của cư dân mạng một cách chi tiết và kỹ lưỡng hơn.

Tuy nhiên, đó cũng là một mối “hiểm họa bảo mật” mà gần như tất cả những ai sử dụng Internet đều sẽ phải đối mặt, bởi nó “tiết lộ” những dữ liệu liên quan đến quá trình duyệt web trong nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng của họ.

Mã web mới này là phiên bản thứ năm của HTML dùng để tạo ra các trang web. Hiện nay nó vẫn đang được dùng hạn chế mang tính thử nghiệm. Chỉ vài năm tới, HTML 5 hứa hẹn sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới cho thế giới web trên Internet.

HTML 5 cho phép người duyệt web dễ dàng xem được các nội dung multimedia mà không phải tải thêm phần mềm hỗ trợ, kiểm tra email offline, hay thoải mái dùng smartphone để tìm kiếm các nhà hàng, cửa hiệu ưa thích…

Hầu hết người dùng Internet đều đã quen với cookies, vì nó rất tiện lợi, như là việc đăng nhập vào website sẽ không phải gõ lại tên đăng nhập và mật khẩu, bởi tất cả đã được lưu sẵn nhờ cookies, hay là giúp thực hiện các thao tác chọn hàng trực tuyến trước khi quyết định mua…

HTML 5 cùng những tính năng bổ sung khác của nó sẽ giúp mở rộng cookies trên máy tính người dùng khi họ duyệt web, nhờ vào kỹ thuật sử dụng một tiến trình cho phép giữ dấu vết và lưu trữ một lượng dữ liệu rất lớn.

Chính tiến trình này đã trở thành “con dao hai lưỡi,” một mặt giúp người duyệt web có được nhiều tiện lợi khi lướt Internet, mặt khác lại tiết lộ những dữ liệu như vị trí truy nhập của người dùng, khoảng thời gian truy nhập, hình ảnh hay văn bản từ các blogs đã xem, nội dung các cuộc mua sắm trực tuyến, email và lịch sử duyệt web…

Người đại diện của World Wide Web Consortium, tổ chức phụ trách giám sát các nhà phát triển công nghệ HTML 5, cho biết họ đang nghiêm túc xem xét các vấn đề gây tranh cãi liên quan tới quyền riêng tư cá nhân của người duyệt web.

Sắp tới, World Wide Web Consortium sẽ tổ chức một cuộc hội thảo trong hai ngày để bàn về các công nghệ Internet, cũng như thảo luận các vấn đề về quyền riêng tư./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục