Công nghệ thông tin thúc đẩy tinh thần ASEAN

Hội thảo "Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) thúc đẩy tinh thần ASEAN" đã khai mạc tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 18/3, với sự tham gia của khoảng 40 chuyên viên và sinh viên đến từ 10 nước thành viên cùng đại diện Ban Thư ký ASEAN.

Hội thảo "Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) thúc đẩy tinh thần ASEAN" đã khai mạc tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 18/3, với sự tham gia của khoảng 40 chuyên viên và sinh viên đến từ 10 nước thành viên cùng đại diện Ban Thư ký ASEAN.
 
Đoàn Việt Nam có bốn thành viên tham gia hội thảo, gồm ông Hồ Sỹ Lợi, đại diện Cục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, một đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam và hai sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 
Để thúc đẩy tinh thần ASEAN, ICT là phương tiện tốt nhất nhờ ưu thế tốc độ nhanh và tầm xa. Việc sử dụng công nghệ hiện đại này sẽ giúp ASEAN mở rộng hợp tác vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á, góp phần thực hiện mục tiêu đoàn kết các thành viên để xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, hòa hợp và phát triển thịnh vượng.
 
Theo kế hoạch, ASEAN sẽ triển khai các chương trình xây dựng năng lực để tăng tỷ lệ người có kiến thức ICT, nhất là trong phụ nữ và trẻ em, khuyến khích sử dụng ICT trong trường tiểu học và thúc đẩy học tập và giáo dục điện tử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục