Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam tăng cao nhất kể từ năm 2011

Công nghiệp chế biến tạo động lực, GDP chín tháng tăng 6,98%

'Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao chín tháng tăng 6,98%, với các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định và lạm phát vẫn đang được kiểm soát dưới mục tiêu Quốc hội đề ra,'
Công nghiệp chế biến tạo động lực, GDP chín tháng tăng 6,98% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, trong 9 tháng năm nay tăng 6,98% với các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định và tỷ lệ lạm phát ở dưới mục tiêu Quốc hội đề ra.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tình hình sản xuất trong ngành nông nghiệp, thủy sản có mức tăng trưởng khá bên cạnh đó, hoạt động chăn nuôi lợn cũng từng bước phục hồi. Bên cạnh đó, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn đảm bảo vai trò là động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

[Thủ tướng mời gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam]

Báo cáo của Tổng cục Thống kê trong buổi họp báo công bố “Kinh tế - Xã hội quý 3 và chín tháng” ngày 28/9 chỉ rõ, mức tăng GDP quý 3 đạt 6,88% so với cùng kỳ và mặc dù có thấp hơn so với quý 1 (tăng 7,45%) song cao hơn so với quý 2 (tăng 6,73%). Theo lãnh đạo Tổng cục Thống kê, điều này cho thấy nền kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng.

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng 3,46%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,61% và dịch vụ tăng 6,87%.

Xét về góc độ sử dụng GDP quý 3, mức tiêu dùng cuối cùng đã tăng 7,02% so với cùng kỳ giúp hoạt động tích lũy tài sản tăng 8,61%, xuất khẩu tăng 15,13% đồng thời nhập khẩu tăng 14,76%.

GDP tăng cao nhất kể từ năm 2011

Với mức tăng GDP 6,98%, ông Lâm cho  biết, chỉ số 9 tháng của năm nay đạt mức cao nhất kể từ năm 2011.

“Kết quả tăng trưởng này khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2018. Trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,65%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,89%, dịch vụ tăng 6,89%,” ông Lâm nói.

Công nghiệp chế biến tạo động lực, GDP chín tháng tăng 6,98% ảnh 2(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Áp lực từ bên ngoài?

Ông Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra, bối cảnh nền kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn khi mà những thách thức đặc biệt đến từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung với những sức ép lên hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, lạm phát và sản xuất trong nước.

“Ngoài ra, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão, lũ..., dịch bệnh cũng đang có những diễn biến phức tạp và có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân trong những tháng cuối năm,” ông Lâm chia sẻ.

Do đó, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đồng thời tạo đà thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, ông Lâm kiến nghị, "các bộ, ngành và địa phương cần bám sát tình hình thực tiễn, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục