Công nhận bàn "đốt lưới" của Melo cho Sneijder

FIFA đã quyết định công nhận bàn phản lưới nhà của Melo trong trận thư hùng giữa Hà Lan và Brazil cho tiền vệ Wesley Sneijder.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định công nhận bàn phản lưới nhà của Melo trong trận thư hùng giữa Hà Lan và Brazil cho tiền vệ Wesley Sneijder.

Đội tuyển Hà Lan đã bất ngờ đánh bại Brazil 2-1 bằng cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Trong tình huống san bằng tỷ số của "Cơn lốc màu da cam", Sneijder đã có cú treo bóng trúng đầu tiền vệ Melo khiến bóng bay vào lưới.

Ban đầu pha làm bàn trên được coi là bàn phản lưới nhà của cầu thủ Brazil. Tuy nhiên sau khi xem xét lại băng ghi hình và báo cáo từ tổ trọng tài điều khiển trận đấu, Tiểu ban kỹ thuật của FIFA đã quyết định công nhận bàn thắng cho tiền vệ mang áo số 10 của Hà Lan.

Theo lý giải của FIFA, cú treo bóng của Sneijder đủ hiểm hóc để tạo nên bàn thắng, và pha để bóng chạm đầu của Melo chỉ là tác động phụ trong bàn thắng này.

Như vậy, tính đến nay, Sneijder đã có tổng cộng bốn bàn thắng tại World Cup 2010. Hiện tiền đạo David Villa của Tây Ban Nha đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với năm bàn thắng.

Ngoài Sneijder, các cầu thủ còn lại hiện đang đạt thành tích bốn bàn là Higuain (Argentina, đã bị loại), Klose (Đức), Mueller (Đức) và Vittek (Slovakia, đã bị loại)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục