Công nhận "cây di sản" cho cây bạch mai 300 tuổi

Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre đã tổ chức đón nhận Bằng công nhận “Bạch mai cổ thụ - Cây di sản Việt Nam."

Sáng 13/2, tại đình Phú Tự, xã Phú Hưng, Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre (tỉnh Bến Tre) đã tổ chức đón nhận Bằng công nhận “Bạch mai cổ thụ - Cây di sản Việt Nam."

Đến dự có đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam và đông đảo người dân địa phương.

Cây bạch mai ở sân đình Phú Tự còn gọi là Mai Khê, Nam Mai, nhân dân địa phương gọi là “cây cổ thụ bạch mai,“ vì đã hơn 300 tuổi.

Tương truyền, từ thời vua Minh Mạng, khi dân địa phương chọn đất xây dựng đình Phú Tự đã thấy cây bạch mai mọc xanh tốt.

Hiện tại, thân cây mẹ không còn mà có rất nhiều nhánh nhỏ vươn ra, tán xòe rộng trên 200m2, vươn cao 14m.

Bạch mai chỉ nở hoa một lần vào mùa Xuân và nở nộ vào Rằm tháng Giêng âm lịch, hương thơm thoang thoảng.

Cây bạch mai trước sân đình Phú Tự là cây bạch mai cổ thụ hiếm hoi còn sót lại ở Nam Bộ, gắn với lịch sử khai mở đất phương Nam của cha ông ta vào giữa thế kỷ XVIII.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre đã công bố và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Bến Tre.

Kết quả mẫu logo của anh Nguyễn Phước Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt giải nhất. Ngoài ra, còn có các giải nhì, ba và khuyến khích./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục