Công nhân nhà máy Fukushima sơ tán vì động đất

Theo công ty TEPCO, trận động đất đã khiến cho nguồn điện cung cấp cho ba lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị cắt.

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết ngày 11/4, các công nhân đang làm nhiệm vụ kiềm chế cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ở Nhật Bản đã được lệnh sơ tán sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở nước này.

 

Theo TEPCO, trận động đất đã khiến cho nguồn điện cung cấp cho ba lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị cắt.

 

Trong khi đó, Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào chiều tối 11/4 trên có tâm chấn ở độ sâu chỉ 10 km, cách Fukushima 86 km về phía Nam-Đông Nam.

 

Sau trận động đất này, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ra cảnh báo sóng thần, đồng thời cho biết đợt sóng thần cao tới 1 mét này có thể ập vào tỉnh Ibaraki, là khu vực bị tác động nặng nề nhất trong đợt sóng thần xảy ra hồi tháng trước.

 

Ngoài ra, dự kiến sẽ có đợt sóng thần cao nửa mét ập vào tỉnh Fukushima.

 

Hiện sân bay Narita đã tạm thời phải phong tỏa đường băng sau trận động đất trên vì lý do an toàn. Một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết cuộc họp báo của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã bị hoãn lại sau trận động đất trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục