Công nhận SVUK là thành viên trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam

Đánh giá cao những cố gắng của Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh (SVUK), Hội Sinh viên Việt Nam đã chính thức công nhận SVUK là một tổ chức hội trực thuộc.
Công nhận SVUK là thành viên trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong (thứ 2, trái qua) trao quyết định công nhận SVUK. (Ảnh: Lê Phương/Vietnam+)

Đánh giá cao những cố gắng của Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh (SVUK), Hội Sinh viên Việt Nam đã chính thức công nhận SVUK là một tổ chức hội trực thuộc.

Buổi lễ trao quyết định diễn ra trong không khí đầm ấm tại Đại sứ quán Việt Nam ở Anh chiều 2/10 nhân chuyến công tác của đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh rằng quyết định công nhận SVUK không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Ban chấp hành và các thành viên hiện nay, mà còn của nhiều thế hệ du học sinh Việt Nam tại Anh đã nỗ lực xây dựng SVUK từ buổi đầu thành lập.

Theo Đại sứ, niềm vinh dự này sẽ gắn với trách nhiệm ngày càng cao của SVUK đối với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, với cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh và trên tất cả là trách nhiệm đối với dân tộc, với đất nước.

Đề cập tới vai trò của SVUK, anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định SVUK đã tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả, không chỉ hỗ trợ cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh mà còn hướng về nguồn cội bằng tình cảm chân thành nhất. Khi đất nước cần, sinh viên Việt Nam tại Anh cũng đã đóng góp tiếng nói của mình với trách nhiệm cao nhất.

"Chúng tôi theo dõi hoạt động của SVUK từ năm 2005 với rất nhiều nội dung phong phú, thiết thực, hỗ trợ cho các bạn du học sinh tại Anh, và có những hoạt động hướng về cộng đồng, hướng về tổ quốc. Các bạn cũng đã tự nguyện tham khảo điều lệ của Hội Sinh viên Việt Nam. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã chính thức công nhận SVUK là tổ chức hội trực thuộc của mình," anh Lê Quốc Phong chia sẻ.

Chủ tịch SVUK Phạm Ngọc Thu Thủy cho biết trong nhiệm kỳ 2013-2014, SVUK đã thành công với mục tiêu tăng cường và phát triển chức năng điều phối - kết nối, giúp sinh viên tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động cộng đồng. Và quyết định công nhận của Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tạo thêm sức mạnh để SVUK nâng cao chất lượng hoạt động hướng tới cộng đồng trong thời gian tới.

Theo bạn Phạm Ngọc Thu Thủy, việc làm đầu tiên sau khi SVUK được công nhận là tiến hành trao đổi kỹ hơn với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam để làm rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, đồng thời cân đối giữa điều lệ chính thức của Hội và đặc thù của SVUK.

Nhân dịp này, anh Lê Quốc Phong cũng đã trao bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam dành tặng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào sinh viên Việt Nam tại Anh. Buổi lễ khép lại với những tiết mục văn nghệ giao lưu giữa sinh viên Việt Nam tại Anh và đoàn công tác.

Trước đó, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban chấp hành SVUK để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Anh, từ đó bàn biện pháp hỗ trợ và phối hợp hoạt động trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục