Công nhân Vĩnh Long ngất do bị stress dây chuyền

Hàng loạt nữ công nhân ở Công ty Tỷ Xuân, Vĩnh Long, bị ngất xỉu trong 2 ngày qua là do bị stress kích xúc về thần kinh dây chuyền.
Chiều 1/12, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, nguyên nhân hàng loạt nữ công nhân giày da ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân bị ngất xỉu trong 2 ngày 30/11 và 1/12 là do bị stress kích xúc về thần kinh tâm lý dây chuyền, làm cho bệnh nhân bị hạ canxi trong máu và huyết áp giảm nhẹ.

Theo ông Nguyễn Việt Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm Tỷ Xuân trong buổi trưa và chiều 30/11, có trên 300 công nhân nữ của 3 xưởng may giày của công ty bị ngất xỉu.

Từ sáng đến trưa ngày 1/12 có thêm 169 công nhân nữa ở 3 xưởng may này bị ngất xỉu với các biểu hiện giống như ngày hôm qua nhưng mức độ nhẹ hơn.

Vì đã xác định được nguyên nhân nên ngày 1/12, số bệnh nhân này được điều trị và cho nằm nghỉ tại Trạm y tế của công ty ở Khu công nghiệp Hòa Phú, không có trường hợp nào phải chở đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã tăng cường lực lượng bác sĩ, điều dưỡng và thuốc điều trị theo phác đồ đến hỗ trợ công tác chuyên môn cho Trạm y tế tại công ty.

Buổi chiều, sức khỏe của số công nhân bị ngất xỉu đã hồi phục. Riêng số bệnh nhân nặng nhập viện cấp cứu ngày 30/11 đã được xuất viện.

Ông Trung cho biết thêm, ngày 1/12, công ty vẫn hoạt động bình thường, kể cả 3 xưởng may có công nhân bị ngất xỉu. Riêng số công nhân bị bệnh trong 2 ngày qua, tùy theo tình hình sức khỏe của từng người mà công ty cho nghỉ thêm từ 1-2 ngày, không trừ lương.

Qua nắm tình hình, điều tra dịch tễ cũng như tìm hiểu về điều kiện, môi trường làm việc tại công ty, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, chưa phát hiện có dấu hiệu không bình thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục