Công nhân Zambia giết quản lý mỏ người Trung Quốc

Công nhân một mỏ than ở Zambia đã giết chết viên quản lý mỏ người Hoa trong một cuộc đình công đòi giới chủ Trung Quốc tăng lương.
Hãng thông tấn Zambia đưa tin các công nhân nước sở tại đã giết một quản lý mỏ người Trung Quốc và làm bị thương một người quản lý khác trong một vụ xô xát liên quan đến những tranh cãi về lương bổng.
Công nhân Zambia giết quản lý mỏ người Trung Quốc ảnh 1
Cảnh sát Zambia ngăn chặn một vụ bạo động (Ảnh minh họa: AFP)
Vụ xô xát xảy ra hôm 4/8, vào thời điểm các công nhân làm việc tại mỏ Collum do người Trung Quốc làm chủ đầu tư đang đình công để đòi tăng lương. Mỏ nằm tại tỉnh Sinazongwe, cách thủ đô Lusaka 325km về phía nam. Ông Fred Mutondo, cảnh sát trưởng tỉnh Sinazongwe cho hay: "Ông Wu Shengzai, 50 tuổi, đã bị sát hại bởi những công nhân tham gia một cuộc biểu tình. Người đồng nghiệp của ông này, cũng là người Trung Quốc, hiện đang điều trị trong bệnh viện". Ngay sau khi vụ việc nêu trên xảy ra, Bộ trưởng Lao động Zambia Fackson Shamenda cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra. "Tôi rất tiếc đã để xảy ra sự việc trên. Không hiểu sao giữa các công nhân và giới chủ đầu tư Trung Quốc ở Collum rất hay xảy ra xô xát," ông Shamenda nói với AFP. Năm 2010, hai quản lý mỏ người Trung Quốc cũng đã bị xét xử sau khi bị cáo buộc nổ súng nhằm vào những người thợ mỏ biểu tình. Trong vụ tai nạn này, có 11 thợ mỏ Zambia bị thương và vụ việc này từng khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Trong năm 2010, Trung Quốc là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Zambia, với khoảng 1 tỷ USD./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục