Công Phượng đối diện sóng gió: Em cũng là một con người

Công Phượng đối diện với sóng gió: Em cũng là một con người

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Olympic Việt Nam thừa nhận anh đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ dư luận trong thời gian qua nhưng đã và sẽ vượt qua điều đó.
Công Phượng đối diện với sóng gió: Em cũng là một con người ảnh 1Công Phượng khẳng định anh đã vượt qua những khó khăn ngoài sân cỏ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Olympic Việt Nam thừa nhận anh đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ dư luận trong thời gian qua nhưng đã và sẽ vượt qua điều đó.

Hôm qua (24/2), Công Phượng và các đồng đội ở Olympic Việt Nam đã hội quân và ngay lập tức có buổi tập đầu tiên tại sân cỏ nhân tạo của Trung tâm đào tạo trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Trao đổi với báo giới sau buổi tập, cầu thủ mang áo số 10 thừa nhận: “Em cũng là một con người nên những điều đó (những câu chuyện ngoài sân cỏ) cũng có ảnh hưởng không ít. Nhưng em chắc chắn sẽ vượt qua chúng. Hiện tại, em cảm thấy bình thường. Em cũng ít đọc báo hơn nên không để ý mấy.”

Olympic Việt Nam là cơ hội làm việc đầu tiên của Công Phượng với huấn luyện viên Toshiya Miura. Sau bảy năm ở học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG và hai năm ở U19 Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên Công Phượng làm việc với một huấn luyện viên khác không phải ông Guillaume Graechen.

Nói về người thầy mới, Phượng tiếp tục: “Đây là buổi tập đầu tiên nên em không thể biết được như thế nào. Em cũng không phải chuyên gia nên không biết phải đánh giá ra sao. Mỗi huấn luyện viên đều có phong cách làm việc khác nhau.”

Công Phượng đối diện với sóng gió: Em cũng là một con người ảnh 2Tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục được giữ áo số 10 như ở U19 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Với 30 cầu thủ hiện tại, danh sách Olympic Việt Nam sẽ được rút gọn từng bước xuống còn 23 người. Đối diện với áp lực đào thải, Công Phượng tỏ ra cứng cỏi: “Ở U19 Việt Nam, em cũng đã trải qua nhiều khó khăn nhưng tại đấy, có huấn luyện viên gắn bó với em từ lâu. Đội U19 cũng có áp lực. Tất nhiên áp lực ở U23 sẽ lớn hơn nhiều. Ở đội tuyển nào, em cũng phải cố gắng. Không ai là chắc suất cả.”

Hôm nay (25/2), Công Phượng và các đồng đội sẽ tiếp tục có hai buổi tập nặng ở sân Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong khoảng 10 ngày tới, đội Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục tập chay trước khi hướng tới các trận giao hữu đầu tháng Ba.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục