Công Phượng: Phải dự bị nhiều ở Bỉ nhưng phong độ tôi không tệ

Công Phượng: Phải dự bị nhiều ở Bỉ nhưng phong độ thi đấu tôi không tệ

Tiền đạo Công Phượng tự nhận bản thân đã chơi không tốt trước Malaysia ở trận đấu vừa qua nhưng phong độ ở mức tương đối chứ không hề tệ.
Công Phượng trả lời báo chí trước buổi tập chiều 13/10 của tuyển Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Hải Hoàng)
Công Phượng trả lời báo chí trước buổi tập chiều 13/10 của tuyển Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Hải Hoàng)

Trả lời báo chí chiều 13/10 trước buổi tập của tuyển Việt Nam tại Indonesia, tiền đạo Công Phượng có nhiều chia sẻ về phong độ thi đấu của bản thân hiện tại. 

Đánh giá về màn thể hiện đã qua trước Malaysia khi được đá chính từ đầu, tiền đạo đang chơi bóng tại Bỉ cho hay: "Trận vừa rồi tôi chơi ở vị trí cao nhất. Nhưng thể hình bản thân so với đối thủ không tốt lắm nên theo đánh giá cá nhân thì tôi thi đấu chưa được tốt. Để khai thác vị trí đó hiệu quả không phải là dễ dàng."

Công Phượng thi đấu khoảng 60 phút trước Malaysia ở trận đấu hôm 10/10 vừa qua tại vòng loại World Cup 2022. Cầu thủ này chơi tương đối mờ nhạt khi không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào. 

Nhiều người đánh giá phong độ của Công Phượng đang rất tệ khi không được thi đấu nhiều ở Bỉ khiến cảm giác thi đấu xuống thấp. Tuy nhiên, cá nhân Công Phượng bác bỏ ý kiến này. 

Tiền đạo số 10 tuyển Việt Nam khẳng định: "Hiện tôi không được ra sân thi đấu nhiều tại Bỉ nhưng phong độ tương đối."

"Mục tiêu của tôi là được ra sân thi đấu và cống hiến hết mình, mang lại kết quả tốt cho đội. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn kỳ vọng, theo dõi Phượng cũng như đội tuyển Việt Nam hết mình. Tôi không gặp áp lực gì cả vì cống hiến cho đội tuyển quốc gia là vinh hạnh," cầu thủ này chia sẻ thêm.

Màn trình diễn của Công Phượng trước Malaysia bị nhiều người đánh giá kém và nhạt nhoà. (Ảnh: Nguyên An)

Hiện Công Phượng cùng tuyển Việt Nam tập luyện tích cực tại Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển nước chủ nhà vào hôm 15/10 tới sau khi có phong độ hưng phấn sau chiến thắng trước Malaysia. 

Đánh giá về đối thủ sắp tới, tiền đạo này cho hay: "Thể lực là vấn đề gây một chút khó khăn khi toàn đội vừa chỉ mới thi đấu xong rồi phải di chuyển nữa. Nhưng đã thi đấu thì đội tuyển luôn đặt mục tiêu là chiến thắng. Ban huấn luyện đã phân tích cho cầu thủ thấy điểm mạnh và yếu của đối phương để có kế hoạch đối phó."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục