Công Phượng: Vô địch, giành MVP và chia tay Việt Nam?

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của U21 Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục trở thành nhân vật chính trong thắng lợi trước U21 Việt Nam tại bán kết giải U21 quốc gia 2015 tối qua (26/11).
Công Phượng: Vô địch, giành MVP và chia tay Việt Nam? ảnh 1Công Phượng tiếp tục có 90 phút tuyệt vời nữa trước U21 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng của U21 Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục trở thành nhân vật chính trong thắng lợi trước U21 Việt Nam tại bán kết giải U21 quốc gia 2015 tối qua (26/11).

Cầu thủ mang áo số 10 là người ghi cả hai bàn cho U21 Hoàng Anh Gia Lai, giúp đội bóng phố núi cầm hòa U21 Việt Nam trong thời gian đá chính trước khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 trên chấm luân lưu.

Bàn mở tỷ số của Công Phượng ở phút 10 là một cú sút phạt tuyệt đẹp. Bóng chạm xà ngang, nảy xuống không cho thủ thành Quang Tuấn một cơ hội nào. Bàn thứ hai còn đẹp hơn. Trong thế bị dẫn bàn, trước hàng thủ dày đặc của U21 Việt Nam, Công Phượng đi bóng qua ba người trước khi dứt điểm chìm cực hiểm quân bình tỷ số 2-2.

Màn trình diễn đỉnh cao ấy giúp Phượng giành hat-trick danh hiệu cá nhân Cầu thủ ghi bàn đầu tiên, Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trận đấu.

Các thống kê đơn thuần nói rằng Công Phượng là 50 % sức mạnh của U21 Hoàng Anh Gia Lai ở giải năm nay. Số 10 ghi 3/6 bàn thắng của đội bóng. Cả hai lần U21 Hoàng Anh Gia Lai mở tỷ số trước, Công Phượng đều là người lập công, mang về 6 điểm trực tiếp. Anh đã 2/3 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, 3/3 lần giành giải Cầu thủ Việt Nam hay nhất trận.

Giải U21 quốc tế 2015 chứng kiến phong độ và quyết tâm cực cao của Công Phượng. Dễ hiểu thôi, giải đấu này là lần cuối cùng Phượng (và Tuấn Anh) được ra sân cùng các đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai.

Công Phượng: Vô địch, giành MVP và chia tay Việt Nam? ảnh 2Với hai lần giành MVP sau ba trận, Công Phượng đang là cầu thủ có nhiều cơ hội đoạt danh hiệu MVP của toàn giải nhất. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hợp đồng chuyển nhượng tới Mito Hollyhock của Phượng đã gần như hoàn tất. Số 10 sẽ rời Việt Nam vào giữa tháng Mười Hai tới để tập trung cùng đội bóng Nhật Bản chuẩn bị cho J-League 2. Anh đang rất muốn bảo vệ thành công danh hiệu vô địch, “cống hiến hết mình và đạt mục tiêu cao nhất” như chính Phượng đã chia sẻ trong buổi họp báo trước giải.

So với các đối thủ khác, Công Phượng có phần nhỉnh hơn đôi chút. Một tiền đạo khác cũng có hai lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận như Phượng là Lee Dongjun của U19 Hàn Quốc. Nhưng do phải chia sẻ vai trò với Kim Jeonghwan (đã có 2 bàn/2 trận), thống kê bàn thắng của Dongjun là không quá ấn tượng.

Sau bộ đôi này, Xuân Mạnh của U21 Việt Nam là người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 lần lập công (nhiều hơn Công Phượng 1 bàn). Nhưng Xuân Mạnh vừa sút hỏng phạt đền ở trận đấu hôm qua và bị chính Công Phượng đánh bại ở bán kết. Một cái tên khác cũng gây ấn tượng mạnh trong những ngày qua là Lâm Ti Phông (2 bàn, 1 lần giành Cầu thủ hay nhất trận). Nhưng Ti Phông có lẽ chưa đủ tầm cạnh tranh với Công Phượng.

Tóm lại, Công Phượng đang là nhân tố quan trọng nhất trong tham vọng vô địch của U21 Hoàng Anh Gia Lai đồng thời là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải (Most Valuable Player - MVP)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục