Công sứ Hàn Quốc nhận học vị tiến sỹ Quan hệ quốc tế của Việt Nam

Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Park Noh Wan là người nước ngoài đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sỹ ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao cũng như của Việt Nam.
Công sứ Hàn Quốc nhận học vị tiến sỹ Quan hệ quốc tế của Việt Nam ảnh 1Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Park Noh Wan (trái) nhận bằng tiến sỹ Quan hệ quốc tế của Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Park Noh Wan là quan chức chính phủ Hàn Quốc đầu tiên được nhận học vị tiến sỹ tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, đồng thời là người nước ngoài đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sỹ ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao cũng như của Việt Nam.

Lễ trao bằng tiến sỹ ngành Quan hệ quốc tế cho ông Park Noh Wan, Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam được tổ chức trang trọng tại Học viện Ngoại giao Việt Nam vào ngày 25/6 với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu đại diện cho Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục-Đào tạo, một số cơ quan ban ngành của Việt Nam, giới học thuật, cơ quan thông tấn, báo chí, cộng đồng người Hàn Quốc và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tiến sỹ Đặng Đình Quý, giám đốc học viện Ngoại giao đã phát biểu chúc mừng Công sứ Park Noh Wan; đồng thời nhấn mạnh tính thiết thực của đề tài nghiên cứu mà Công sứ Park Noh Wan thực hiện.

Ông Đặng Đình Quý nhấn mạnh việc một quan chức ngoại giao Hàn Quốc bảo vệ thành công luận án tiến sỹ về đề tài quan hệ hợp Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc-Việt Nam rất có ý nghĩa cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Với đề tài “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc-Việt Nam và triển vọng trong bối cảnh thay đổi hệ thống quản trị toàn cầu trong thế kỷ 21,” luận án tiến sỹ của Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Park Noh Wan đã phân tích mối quan hệ hai nước Hàn Quốc và Việt Nam kể từ khi thiết lập năm 1992 nhằm ứng phó một cách chiến lược với sự biến đổi của trật tự thế giới sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc vào đầu năm 1990, và phát triển một cách đáng kinh ngạc kể từ đó đến nay.

Bên cạnh đó, luận án cũng đưa ra quan điểm về trọng tâm của quan hệ ngoại giao của hai nước trong tương lai là ứng phó một cách linh hoạt thông qua phân tích thận trọng sự biến đổi chính sách ngoại giao của các nước lớn xung quanh, đồng thời đề ra giải pháp chiến lược nhằm xây dựng niềm tin lẫn nhau, thiết lập quan hệ hợp tác lao động và thương mại lành mạnh, thúc đẩy giao lưu văn hóa song phương, hỗ trợ cô dâu Việt Nam… và nhấn mạnh hai nước cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng “Quan hệ đối tác tin cậy toàn diện trong thế kỷ 21.”

Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Park Noh Wan tốt nghiệp khoa Tiếng Việt Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc. Xuất thân là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp cùng với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về đất nước và con người Việt Nam, nơi mà ông đã đem lòng yêu mến từ lâu, ông đã quyết tâm theo học và lấy bằng thạc sỹ ngành Lịch sử tại Khoa Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ông không chỉ nhận được sự tín nhiệm của cộng đồng Hàn Quốc mà còn của cả giới học giả, trí thức và những người nghiên cứu Việt Nam học.

Việc ông Park Noh Wan là người nước ngoài đầu tiên nhận bằng tiến sỹ tại Học viện Ngoại giao được đánh giá có ý nghĩa lớn trên phương diện tăng cường sự hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao hai nước Hàn Quốc-Việt Nam cũng như thúc đẩy giao lưu học thuật giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục