Công tác giải trừ vũ khí hạt nhân tiến triển chậm chạp

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho biết số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới tiếp tục giảm, song tiến độ chậm hơn so với các năm trước.
Công tác giải trừ vũ khí hạt nhân tiến triển chậm chạp ảnh 1Các nhân viên trong trang phục bảo hộ diễn tập tại khu vực tiêu hủy vũ khí hóa học ở Munster, miền bắc nước Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 16/6 cho biết số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới tiếp tục giảm, song tiến độ chậm hơn so với các năm trước.

Báo cáo hàng năm về các lực lượng hạt nhân trên thế giới của SIPRI nêu rõ: "Trong hơn 5 năm qua, tổng số đầu đạn hạt nhân trên thế giới giảm đều. Hiện tượng này chủ yếu diễn ra ở Mỹ và Nga, hai nước hiện vẫn chiếm tổng số hơn 93% lượng vũ khí hạt nhân của thế giới."

Báo cáo cho biết từ năm 2013 tới nay, số đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã giảm 930 đơn vị xuống còn 16.300 đầu đạn. SIPRI cũng cảnh báo những con số trên không thể hiện được cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân thực sự của các cường quốc hạt nhân thế giới.

Theo SIPRI, hiện Mỹ và Nga vẫn duy trì lượng lớn đầu đạn hạt nhân lần lượt là 7.300 và 8.000 đầu đạn tính đến đầu năm 2014. Trong khi 2 cường quốc hạt nhân chủ chốt này tiếp tục cắt giảm kho vũ khí hạt nhân, thì các cường quốc hạt nhân khác trong đó có Anh và Pháp vẫn giữ ở mức ổn định lần lượt là 225 và 300 đầu đạn hạt nhân.

Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan là 3 quốc gia duy nhất vẫn đang mở rộng các kho vũ khí hạt nhân, trong khi Israel dường như đang chờ đợi những diễn biến ở Iran.

SIPRI cho biết thêm, tính đến đầu năm 2014, Trung Quốc hiện sở hữu 250 đầu đạn hạt nhân, Ấn Độ có khoảng 90-100 đầu đạn, Pakistan có khoảng 100-120 và Israel có 80 đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, Triều Tiên đã góp mặt trong danh sách này với từ 6-8 đầu đạn hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục