Công tác phòng chống ma túy, mại dâm chưa quyết liệt

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá việc triển khai công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm còn chưa quyết liệt tại các địa phương. 
Công tác phòng chống ma túy, mại dâm chưa quyết liệt ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công tác phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2013 vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại, chẳng hạn như các văn bản chỉ đạo, các cơ chế chính sách tương đối đầy đủ nhưng việc triển khai còn chưa quyết liệt tại các địa phương.

Trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 tổ chức sáng 10/1 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính những tồn tại như trên dẫn đến tình trạng có lúc tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm diễn ra phức tạp gây bức xúc trong dư luận, tác động xấu trong xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trương Quý Vương cho hay, trong năm qua, do tác động của tội phạm ma túy trong khu vực, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy có xu hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ nghiêm trọng. Số vụ phạm tội phát hiện gia tăng, phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi hơn nhiều với nhiều cách thức che giấu có tính chất táo bạo.

Trong công tác phòng chống đấu tranh với ma túy, hai tuyến biên giới Việt-Lào, Việt-Trung vẫn còn rất phức tạp. Ông Vương dẫn chứng, riêng hai tuyến này đã bắt giữ gần 5.400 vụ (chiếm 30%) với gần 7.000 đối tượng, thu giữ gần 300kg heroin. Khi vận chuyển, hầu hết các đối tượng tội phạm đều trang bị vũ khí quân dụng và chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ.

Trong công tác phòng chống mại dâm, trong năm qua, Chính phủ, Ủy ban quốc gia đã có những chỉ đạo mạnh mẽ trong công tác phòng, chống mại dâm, đặc biệt là trách nhiệm quản lý địa bàn của chính quyền địa phương, chỉ đạo xử nghiêm các địa bàn để xảy ra tình trạng mại dâm gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Điển hình như là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm điểm xem xét kỷ luật 10 tập thể, 46 cá nhân liên quan để xảy ra tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện ngay chương trình, kế hoạch hành động cụ thể các nội dung liên quan đến công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế chủ trì triển khai ngay đề án bảo đảm tài chính cho công tác phòng chống HIV/AIDS, tiếp tục vận động tài trợ quốc tế bằng nhiều hình thức, nhất là trên các diễn đàn quốc tế...

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, bắt giữ và xử lý kịp thời các vụ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất qua biên giới; Chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý tiền chất, ma túy nhằm kịp thời đề xuất bổ sung các loại ma túy, tiền chất mới, nghiên cứu điều chỉnh mức quy định về lượng ma túy tổng hợp bị thu giữ đủ để xử lý hình sự.../.

Theo thống kê, cả nước có hơn 181.000 người nghiện, tăng hơn 9.300 người so với năm 2012, 48 địa phương có người nghiện tăng, 15 địa phương có người nghiện giảm. Trong đó, heroin vẫn là loại ma túy bị lạm dụng chủ yếu.

Trong năm 2013, lực lượng chức năng đã phát hiện điều tra được hơn 21.000 vụ, bắt được 32.332 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ 940kg hêrôin, 117kg thuốc phiện, hơn 323.000 viên ma túy tổng hợp... cùng nhiều tang vật khác.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục