Công tố Iran buộc tội 15 người làm gián điệp cho Mỹ

Trưởng công tố viên của Iran Dolatabi cho biết văn phòng công tố Tehran đã buộc tội 15 người làm gián điệp cho Mỹ và Israel.
Hãng tin Fars dẫn lời trưởng công tố viên của Iran Jafari Dolatabi ngày 13/12 cho biết văn phòng công tố Tehran đã buộc tội 15 người làm gián điệp cho Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, danh tính những người bị tình nghi chưa được tiết lộ. Trước đó, các quan chức chính phủ Iran đã thông báo việc bắt giữ các điệp viên bị tình nghi làm việc cho Mỹ, song chỉ đưa ra rất ít bằng chứng về vụ việc này.

Trong tháng 5, cơ quan tình báo Iran cho biết đã bắt giữ 30 gián điệp làm việc cho Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) với các tội do thám và phá hoại. Ngoài ra, cũng có thông tin về việc Mỹ cam kết cấp thị thực và quyền cư trú cho một số công dân Iran ở các quốc gia Hồi giáo, đổi lại họ sẽ thu thập thông tin về tình hình nội bộ Iran cũng như các chương trình hạt nhân, hàng không, quốc phòng và công nghệ sinh học của Tehran.

[Tổng thống Obama đòi Iran trả máy bay bị bắn hạ]

Bằng chứng về hoạt động do thám của Mỹ tại Iran được phát hiện khi tuần trước Tehran công bố hình ảnh về máy bay do thám không người lái RQ-170 của Mỹ mà Tehran nắm giữ.

Ngày 12/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên thừa nhận Iran đang nắm giữ chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ mà Tehran tuyên bố đã bắn hạ khi đang bay trên không phận nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục