Công tố viên Nga muốn gia hạn giam nhóm người Greenpeace

Các công tố viên Nga yêu cầu tòa án nước này gia hạn giam giữ thêm 3 tháng đối với nhóm 28 nhà hoạt động thuộc Greenpeace.
Công tố viên Nga muốn gia hạn giam nhóm người Greenpeace ảnh 1Một thành viên của Greenpeace bị bắt. (Nguồn: AP)

Theo Reuters/AP, ngày 18/11, các công tố viên đã yêu cầu tòa án Nga gia hạn thời gian giam giữ nhóm các nhà hoạt động thuộc Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace), cho rằng họ có thể sẽ trốn khỏi Nga nếu được bảo lãnh tại ngoại.

Theo đó, các công tố viên đã yêu cầu giam giữ thêm 3 tháng đối với nhóm 28 nhà hoạt động thuộc Greenpeace và hai phóng viên trong các phiên tòa tại thành phố St Petersburg của Nga.

Nhóm 30 người kể trên bị giới chức trách Moskva bắt giữ hôm 18/9 do tham gia vào một cuộc biểu tình phản đối Nga thăm dò dầu mỏ ở Bắc Cực.

Họ bị cáo buộc có hành vi phá hoại và đang đối mặt với mức án bảy năm tù giam nếu bị kết tội.

Trước đó cùng ngày, phiên xét xử đầu tiên đối với các bị cáo trên đã bắt đầu tại thành phố St Petersburg của Nga.

Các luật sư bào chữa đã yêu cầu cho những người bị bắt được bảo lãnh tại ngoại hoặc được quản thúc tại một khách sạn ở St. Petersburg./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục