Công tố viên Venezuela ra lệnh giam giữ thị trưởng Caracas

Ngày 21/2, các công tố viên Venezuela ra lệnh tiếp tục giam giữ thị trưởng Caracas Antonio Ledezma - người bị bắt giữ trước đó 1 ngày vì âm mưu đảo chính.
Công tố viên Venezuela ra lệnh giam giữ thị trưởng Caracas ảnh 1Ông Antonio Ledezma. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP/THX, ngày 21/2, các công tố viên Venezuela ra lệnh tiếp tục giam giữ thị trưởng Caracas theo đường lối đối lập, ông Antonio Ledezma - người bị bắt giữ trước đó 1 ngày vì âm mưu đảo chính.

Giới chức Venezuela xác nhận các công tố viên "đã quyết định giam giữ thị trưởng Caracas" và ông Ledezma sẽ bị giam tại một nhà tù ở ngoại ô thủ đô, nơi đang giam giữ một thủ lĩnh đối lập khác là Leopoldo Lopez bị bắt giữ 1 năm trước.

Cùng ngày, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố chính quyền Caracas đang chiến đấu chống một "cuộc đảo chính vẫn đang xảy ra" nhằm lật đổ ông và lên án âm mưu mới nhất này.

Trong một loạt thông điệp đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter, ông Maduro cho biết những nhân vật cực đoan cánh hữu của Venezuela, được sự hậu thuẫn của Chính phủ Mỹ, đã lên một kế hoạch "liều lĩnh" nhằm đánh bom các văn phòng chính phủ trong phạm vi Caracas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục