"Công trình chính trị, văn hóa mang ý nghĩa to lớn"

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình chính trị, văn hóa, giáo dục mang ý nghĩa to lớn.
Chiều 3/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc với Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Biểu dương Ban Quản lý Lăng đã thực hiện tốt nhiệu vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó là bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác, đảm bảo an ninh tại khu vực Lăng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình chính trị, văn hóa, giáo dục và cũng là khu vực mang ý nghĩa to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban quản lý Lăng phải nêu cao ý thức, trách nhiệm đối với những công việc đang làm để hình ảnh Bác và khu vực Lăng luôn ở trong trái tim mỗi người Việt Nam. Ban quản lý Lăng cũng cần phối hợp hiệu quả với các cơ quan liên quan trong việc giữ gìn tuyệt đối an toàn thi hài Bác, đảm bảo an ninh khu vực Lăng và đón tiếp ân cần, chu đáo, an toàn cho nhân dân và bạn bè quốc tế đến viếng Bác.

Phó Thủ tướng cũng tán thành việc mở rộng khu Quảng trường Ba Đình về phía Nam và tổ chức thành khu đi bộ theo đề xuất của Ban quản lý Lăng, đồng thời lưu ý Ban quản lý Lăng và các cơ quan liên quan cần nghiên cứu kỹ các đề xuất này, đảm bảo hiệu quả thực hiện tốt nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng Ban quản lý Lăng cho biết trong năm nay, Ban quản lý đã làm tốt công tác giữ gìn, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các buổi lễ viếng tại Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, các hoạt động chính trị, văn hóa diễn ra trong khu vực.

Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng tổ chức đón tiếp, phục vụ tận tình đồng bào và khách quốc tế đến viếng Bác và tham quan tại khu vực Quảng trường Ba Đình, kể cả những thời điểm lượng khách về Lăng viếng Bác tăng đột biến lên tới hàng vạn người./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục