Công trình phục vụ AIG III hoàn thành vào tháng 9

12 công trình phục vụ thi đấu và tập luyện 8 môn thi trong khuôn khổ Đại hội tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9.
Ngày 24/8, thông tin từ Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần III - Asian Indoor Games III (AIG) cho biết, 12 công trình phục vụ thi đấu và tập luyện 8 môn thi trong khuôn khổ Đại hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra vào cuối tháng 10 tới đây, sẽ hoàn thành công tác nâng cấp, sửa chữa để sẵn sàng cho ngày hội thể thao châu lục.

Tất cả các công trình trên là các cơ sở thể dục thể thao sẵn có (nhà thi đấu, câu lạc bộ, nhà tập luyện) đã và đang được khai thác và hiện đang được nâng cấp, sửa chữa để đáp ứng điều kiện tổ chức AIG III.

Trong tháng 8 sẽ có 6 công trình hoàn thành bao gồm Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Nhà thi đấu Tân Bình, Câu lạc bộ Nguyễn Du, Nhà thi đấu Vân Đồn, Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Nhà thi đấu Quân khu 7.

Hai công trình Nhà thi đấu Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao (bóng rổ nữ) và Nhà tập luyện Phú Thọ (tập luyện futsal và muay) đã đạt 90% khối lượng công việc nâng cấp và đang vào giai đoạn cuối để hoàn thành vào đầu tháng 9.

Nhà thi đấu Phan Đăng Lưu (tập luyện kick boxing) và Nhà thi đấu Phú Thọ (futsal nam) đang thi công nâng cấp các hạng mục chính và sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9. Riêng Nhà thi đấu Rạch Miễu (thi đấu muay) đã hoàn tất việc nâng cấp vào tháng 7.

Khó khăn duy nhất trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho Indoor Games là địa điểm thi đấu môn bowling. Thành phố phải thuê câu lạc bộ Saigon SuperBowl làm nơi tổ chức thi đấu bowling và hiện mới chỉ tạm ứng được 30% tổng giá trị hợp đồng thuê địa điểm này.

Công tác tuyên truyền cổ động cho đại hội vào giai đoạn cao điểm với việc băngrôn, panô giới thiệu về AIG III và các môn thể thao của đại hội được trang hoàng trên khắp các tuyến đường trung tâm thành phố, phát hành “AIG III Guide Book”…

Cũng theo Ban tổ chức AIG III Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 29/8 tới đây tại Thành phố sẽ diễn ra Hội nghị trưởng đoàn Asian Indoor Games III và sáng cùng ngày là lễ ra quân đợt cao điểm thực hiện nếp sống văn minh đô thị và an toàn giao thông đón chào AIG III.

Đến nay, theo đăng ký sơ bộ với Ban tổ chức đại hội, đã có 39 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự 8 môn thi đấu tại thành phố với tổng số 1.449 vận động viên (444 nữ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục