Công ty bất động sản moi thông tin binh sĩ Nhật

Nhật Bản đã bắt giữ Đại úy Yasunari Tokunaga do tình nghi sĩ quan này đã cung cấp thông tin cá nhân của khoảng 140.000 binh sĩ cho công ty bất động sản.
Ngày 31/8, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ Đại úy Yasunari Tokunaga đang phục vụ tại một đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) ở tỉnh Kagoshima, do tình nghi sĩ quan này đã cung cấp thông tin cá nhân của khoảng 140.000 thành viên GSDF cho một công ty bất động sản.

Cảnh sát cho biết Đại úy Tokunaga phụ trách việc tuyển tân binh cho SDF ở vùng Kagoshima. Công việc này cho phép Tokunaga tiếp cận các dữ liệu liên quan tới nhân sự của SDF.

Sĩ quan này đã nhận tội và cảnh sát đang điều tra động cơ của vụ việc và xem sĩ quan này có nhận hối lộ của công ty nói trên hay không.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết những thông tin bị tiết lộ không phải thông tin mật mà chỉ là những dữ liệu về tên tuổi, chức vụ, đơn vị và một số dữ liệu khác của hầu hết thành viên GSDF và gia đình họ.

Đây là một trong những vụ để lộ thông tin cá nhân tồi tệ nhất tại Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) từ trước tới nay.

Cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ việc từ giữa tháng 7 vừa qua, khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận được thông tin cho biết một người đã phát hiện ở Tokyo một ổ CD-ROM chứa dữ liệu nhân sự của GSDF.

Trước đó, nhiều thành viên GSDF đã phàn nàn vệ việc có nhiều doanh nghiệp gọi điện tới nhà họ để chào mời mua hàng. Điều này làm dấy lên những nghi ngờ rằng dữ liệu cá nhân của các thành viên GSDF đã bị rò rỉ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục