Công ty cấp khí đốt chủ chốt cho Anh bị “tố” trục lợi từ khó khăn

Equinor cho biết rằng lợi nhuận sau điều chỉnh của công ty đạt 15,1 tỷ USD (12,5 tỷ bảng Anh) trong ba tháng cuối năm ngoái. Điều này đã nâng tổng lợi nhuận hàng năm của công ty lên mức 74,9 tỷ USD.
Công ty cấp khí đốt chủ chốt cho Anh bị “tố” trục lợi từ khó khăn ảnh 1Các công ty dầu khí trên toàn cầu lãi lớn do cuộc khủng hoảng năng lượng. (Nguồn: Guardian)

Theo Guardian, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Anh, tập đoàn dầu khí Equinor của nhà nước Na Uy, đã bị cáo buộc “trục lợi” từ cuộc khủng hoảng năng lượng, sau khi công bố lợi nhuận hàng năm đạt mức kỷ lục 62 tỷ bảng Anh.

Ngày 8/2, Equinor cho biết rằng lợi nhuận sau điều chỉnh của công ty đạt 15,1 tỷ USD (12,5 tỷ bảng Anh) trong ba tháng cuối năm ngoái. Điều này đã nâng tổng lợi nhuận hàng năm của công ty lên mức 74,9 tỷ USD - mức cao nhất trong lịch sử 51 năm tồn tạin của tập đoàn này.

Cùng ngày, tập đoàn dầu khí lớn nhất của Pháp là TotalEnergies, một trong những nhà khai thác lớn nhất ở Biển Bắc, cũng báo cáo lợi nhuận hàng năm đạt kỷ lục. Tổng lợi nhuận sau điều chỉnh của TotalEnergies là 36 tỷ USD. Tập đoàn cũng thông báo kế hoạch mua lại thêm 2 tỷ USD cổ phiếu của chính mình.

Hai công ty trên đã trở thành những gã khổng lồ dầu khí mới nhất báo cáo lợi nhuận kỷ lục, nhờ giá khí đốt tăng vọt liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Trước đó, các công ty Exxon, Chevron, Shell và BP cũng thông báo tình hình kinh doanh tương tự.

Lợi nhuận ròng mà 5 công ty Shell, Chevron, ExxonMobil, BP và TotalEnergies đạt được trong năm 2022 đã vượt ngưỡng 150 tỷ USD. Con số này có thể đã gần chạm mốc 200 tỷ USD nếu các công ty này không đồng loạt rút khỏi thị trường Nga.

Giá năng lượng tăng đã giúp thúc đẩy lợi nhuận của các công ty này, kể cả khi các công ty chưa đầu tư thêm cho sản xuất hay cắt giảm bất cứ chi phí nào khác.

Equinor đang cung cấp khoảng 1/4 lượng khí đốt cho nước Anh. Công ty đã hy vọng sẽ tiến hành khai thác mỏ Rosebank ở nước này, bất chấp sự phản đối kịch liệt của các nhà hoạt động vì  khí hậu. Quyết định cuối cùng, về việc có đầu tư vào mỏ dầu khí chưa được khai thác lớn nhất nước Anh này hay không, sẽ được đưa ra trong năm nay.

Equinor đã tăng mức cổ tức hàng quý và cho biết công ty dự kiến chia 17 tỷ USD cho các cổ đông vào năm 2023.

Ngay sau khi Equinor công bố lợi nhuận, người đứng đầu bộ phận khí hậu của tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace Anh là Mel Evans đã ra tuyên bố: “Equinor là gã khổng lồ về khai thác nhiên liệu hóa thạch mới nhất công bố khoảng lợi nhuận kỷ lục, cướp đi từ túi những người trả hoá đơn năng lượng, trong khi họ thoải mái hủy hoại khí hậu vào năm ngoái”.

“Sự phụ thuộc vào dầu khí đang đẩy hóa đơn của chúng ta lên mức cao hơn. Việc bật đèn xanh cho hoạt động khai thác mỏ dầu khí Rosebank sẽ khiến tình trạng khẩn cấp về khí hậu trở nên tồi tệ hơn. Chỉ có năng lượng tái tạo giá rẻ, sản xuất trong nước, kết hợp với những ngôi nhà cách nhiệt, ấm áp hơn mới giúp giảm cả giá hóa đơn và lượng khí thải carbon”, bà cho biết thêm.

Các tổ chức hoạt động vì khí hậu bao gồm Stop Rosebank và Young Christian Climate Network đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình bên ngoài văn phòng của Equinor ở London và Aberdeen, để lên án điều mà họ cho là vai trò của công ty trong “cả khủng hoảng khí hậu và chi phí sinh hoạt”.

Được biết năm ngoái, chính quyền Anh đã tăng cường mối quan hệ với Equinor khi thông qua thỏa thuận cung cấp thêm 1 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Centrica, chủ sở hữu British Gas, trong 3 năm tới. Con số này đủ để sưởi ấm thêm 4,5 triệu ngôi nhà ở Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục