Công ty có tàu đắm ở Vịnh Hạ Long phải tạm dừng

Công ty Trường Hải - đơn vị chủ quản tàu du lịch Trường Hải 06 QN 5198 bị đắm sáng 17/2, phải tạm dừng hoạt động trên Vịnh Hạ Long.
Ngày 18/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh tạm dừng hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Hải - đơn vị chủ quản tàu Trường Hải 06 QN 5198 - con tàu chở theo 21 khách du lịch cùng 6 thủy thủ đã bị đắm vào lúc 5 giờ sáng ngày 17/2.

Sáng 18/2, Công ty cổ phần vận tải trục vớt cứu hộ Tuấn Phúc (Hải Phòng) phối hợp với Đội cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh tiến hành trục vớt tàu.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, công tác trục vớt tạm dừng; tàu Trường Hải đã nổi 2/3 phần thân tàu trên mặt nước và được kéo vào khu vực cạnh đảo Ti Tốp để khám sơ bộ.

Sáng 19/2, công việc trục vớt tàu tiếp tục thực hiện, sau đó sẽ lai rắt vào bờ để phục vụ công tác khám, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đối với du khách nước ngoài còn sống, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 10 triệu đồng/người; hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 20 triệu đồng/người; trường hợp hỏa táng tại Quảng Ninh được hỗ trợ toàn bộ chi phí hỏa táng.

Đối với người Việt Nam, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3927/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và mức chi cho công tác chi trả, quản lý đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh sẽ lo toàn bộ chi phí ăn, ở, sinh hoạt, dưỡng thương cho 9 du khách được cứu sống trong thời gian lưu trú tại Hạ Long.

Trực tiếp làm việc, trao đổi với Đại sứ quán các nước có du khách gặp nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã trả lời các thông tin liên quan do Đại sứ quán yêu cầu, trên tinh thần quyết tâm chỉ đạo, giải quyết với kết quả cao nhất, kịp thời nhất mọi thủ tục pháp lý liên quan./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục