Công ty dầu Canada niêm yết tại TTCK Hong Kong

Công ty dầu cát Sunshine Oilsands Ltd của Canada đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại TTCK Hong Kong.
Theo báo Bưu điện Tài chính ngày 30/1, công ty dầu cát Sunshine Oilsands Ltd của Canada, với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư Trung Quốc, đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 600 triệu USD tại thị trường chứng khoán Hong Kong.

Sunshine dự định bán 25% cổ phần trong đợt phát hành IPO này. Các cổ phiếu bắt đầu được giao dịch từ cuối tháng 2/2012. Đây sẽ là đợt IPO lớn nhất thế giới kể từ đầu năm đến nay.

Tháng 3/2011, Sunshine đã huy động được 230 triệu USD và giành được các khoản đầu tư đáng kể vốn sở hữu chung từ Công ty Bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc, Ngân hàng Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc, Quỹ phát triển hai bờ Eo biển Đài Loan và một số nhà đầu tư khác.

Từ tháng 4/2010, công ty có trụ sở tại Calgary (Canada) này đã quyết định niêm yết tại thị trường chứng khoán Hong Kong thay vì thị trường chứng khoán Toronto, khiến người ta ngạc nhiên về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các công ty năng lượng Canada, cũng như nêu bật sự nôn nóng của các nhà đầu tư châu Á, muốn giành một phần trong "miếng bánh" dầu cát.

Theo ông Greg Turnbull, một thành viên ban giám đốc của Sunshine, công ty này hy vọng huy động tiền với giá cao hơn tại thị trường chứng khoán Hong Kong do nhu cầu tại đây cao hơn.

Hiện nay, tại thị trường chứng khoán Hong Kong mới chỉ có 9 công ty dầu khí. Nhờ đợt IPO này, các nhà đầu tư Trung Quốc có cơ hội đầu tư trực tiếp vào khu vực dầu cát Athabasca, vựa dầu thô lớn thứ hai thế giới ngoài Arập Xêút.

Gần đây, thị trường chứng khoán Hong Kong đã nới lỏng các quy định niêm yết, khiến các công ty như Sunshine dễ dàng hơn trong việc chào bán cổ phiếu công khai mà không phải giải quyết quá nhiều thủ tục quan liêu.

Nếu thử nghiệm của Sunshine thành công, các công ty năng lượng khác của Canada có thể chuyển đến Hong Kong giống như cách các công ty khai mỏ đã từ bỏ các thị trường chứng khoán truyền thống của họ vài năm trước đây.

Với việc tất cả các công ty dầu cát đều niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán Canada, việc cạnh tranh huy động vốn ở trong nước là một cuộc chiến khó khăn. Với một thị trường đông đúc và khả năng thành công IPO không chắc chắn, Sunshine đã hướng sang châu Á.

Giáo sư Bob Schulz của trường kinh doanh Haskayne thuộc Đại học Calgary nói: "Từ phía các công ty Canada, họ thường không quan tâm việc tiền từ đâu. Nếu người Trung Quốc muốn đầu tư, họ cứ việc đặt tiền lên bàn như những người khác."

Các ngân hàng đầu tư của Canada cũng bị ảnh hưởng, mặc dù đối với những ngân hàng đã mở chi nhánh tại châu Á, điều đó đồng nghĩa với thời cơ hơn là thua lỗ.

Sunshine hiện đang giữ một diện tích khá lớn tại khu vực dầu cát Athabasca, sở hữu và kiểm soát 100% diện tích cho thuê rộng 464.531 hécta, tương đương với 7% tổng diện tích dầu cát cho thuê tại khu vực Athabasca./.

Thanh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục