Công ty dầu khí quốc gia Indonesia nỗ lực vươn ra thế giới

Lợi nhuận sau thuế của Công ty dầu khí quốc gia Indonesia PT Pertamina đã tăng 11% từ mức 2,77 tỷ USD năm 2013 lên 3,07 tỷ USD năm 2013.
Công ty dầu khí quốc gia Indonesia nỗ lực vươn ra thế giới ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: indonesia.hu)

Tổng giám đốc PT Pertamina Karen Agustiawan cho biết lợi nhuận sau thuế của Công ty dầu khí quốc gia Indonesia này đã tăng 11% từ mức 2,77 tỷ USD năm 2013 lên 3,07 tỷ USD năm 2013, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng tích cực trong lĩnh vực kinh doanh thương mại dầu khí.

Bà Karen Agustiawan cho biết với những kết quả khả quan về hiệu suất và tính lành mạnh hoạt động và tài chính, quản trị doanh nghiệp, doanh thu của Pertamina tăng cùng kỳ từ 70,9 tỷ USD lên 71,1 tỷ USD và sản lượng dầu tăng từ 461.630 thùng/ngày lên 465.220 thùng/ngày.

Với kết quả kinh doanh trên, mặc dù sản lượng khai thác dầu quốc gia giảm, Pertamina - được thành lập cách đây 56 năm - đang trên con đường vươn lên trở thành một công ty năng lượng quốc gia đẳng cấp thế giới.

Ngoài ra đầu tư vào lĩnh vực điện địa nhiệt và hiệu quả mạnh mẽ trong hoạt động thương mại khí đốt cũng đã góp phần giúp công ty tăng doanh thu và lợi nhuận ròng, trong đó sản xuất địa nhiệt tăng 38,5%, thương mại khí đốt tăng 147%.

Trong năm 2013 Pertamina cũng đã đạt kỷ lục về đầu tư với tổng giá trị 6,87 tỷ USD, tăng 118% so với năm 2012, chủ yếu vào khâu khai thác và tiếp quản các giếng dầu khí trong nước và ở nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục