Công ty đóng tàu Trung Quốc báo lãi 1,1 tỷ USD

Tập đoàn CSIC, doanh nghiệp đóng tàu quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, thông báo lãi ròng đạt 1,1 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2008.
Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC), một trong hai doanh nghiệp đóng tàu quốc doanh lớn nhất nước này, thông báo đạt lợi nhuận ròng 7,39 tỷ NDT (1,1 tỷ USD), tăng 18,5% so với năm 2008.

Tổng giám đốc CSIC, Li Changyin khẳng định hãng đã vượt qua tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vốn làm tê liệt thương mại hàng hải và sụt giảm đơn đặt hàng đóng tàu mới.

Sự đổi mới công nghệ đã cho phép CSIC xây dựng những tàu chở dầu có trọng tải 320.000 DWT (đơn vị đo năng lực vận tải an toàn của tàu thủy tính bằng tấn), container có sức chứa 13.000 TEU và các giàn khoan kiểu mới có thể sử dụng dưới mực nước sâu 120m.

Ngoài lĩnh vực đóng tàu, CSIC cũng tích cực tham gia các hoạt động kinh doanh khác như chế tạo thiết bị phong điện và điện hạt nhân. Theo tính toán, các ngành này chiếm tới 40% tổng khối lượng kinh doanh của CSIC.

Theo Giám đốc Li, CSIC đặt mục tiêu đạt lợi nhuận 8 tỷ NDT năm 2010, và sản lượng trọng tải có thể vượt mức 10 triệu DWT.

Tập đoàn với hơn 140.000 nhân công này đã phát hành cổ phiếu tại sàn chứng khoán Thượng Hải vào tháng 12/2009, nhằm thu hút khoảng 6,4 tỷ NDT vốn đầu tư.

Các xí nghiệp đóng tàu chính của CSIC được đặt tại thành phố Đại Liên, Thanh Đảo, Thiên Tân, Sơn Hải Nam và Vũ Chương.

CSIC hiện có gần 50 chi nhánh và khoảng 30 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở miền Bắc Trung Quốc./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục