FPT Software thay nhân sự

Công ty FPT Software thay đổi nhân sự cấp cao

Ngày 25/10, Chủ tịch tập đoàn FPT, Trương Gia Bình đã ký quyết định bổ nhiệm mới nhiều lãnh đạo của công ty phần mềm FPT (FPT Software).
Theo tin từ FPT, ngày 25/10, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình đã ký các quyết định về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT (FPT Software).

Theo đó, cựu Tổng giám đốc FPT, Nguyễn Thành Nam, thôi giữ chức Chủ tịch FPT Software để nhận vị trí Giám đốc Dự án Phát triển thị trường Nigeria. Thay thế, ông Nam làm Chủ tịch FPT Software là ông Hoàng Nam Tiến - Ủy viên Hội đồng quản trị FPT.

Chức Tổng giám đốc FPT Sofware cũng được chuyển giao cho ông Nguyễn Thành Lâm, hiện là Phó Tổng giám đốc FPT Software, thay cho bà  Bùi Thị Hồng Liên. Bà Liên sẽ giữ chức trợ lý của Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT với nhiệm vụ đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các đối tác Nhật Bản ở cấp Công ty mẹ.

Ông Trần Xuân Khôi, hiện là Phó Giám đốc FPT Nhật Bản nắm giữ vị trí Giám đốc FPT Nhật Bản, thay ông Ogawa Takeo sẽ đảm nhận cương vị Cố vấn Chủ tịch FPT.

Theo ông Trương Gia Bình, các quyết định này nằm trong lộ trình chiến lược OneFPT (2011-2024) của FPT nhằm rút các lãnh đạo hiện thời của FPT Software đảm nhận cương vị mới để thực hiện mục tiêu Toàn cầu hóa toàn diện các lĩnh vực cốt lõi của FPT.

Êkíp lãnh đạo mới của FPT Software có bước phát triển nhanh và bền vững, đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết của khách hàng nhằm bắt nhịp các xu hướng công nghệ của thế giới như Cloud Computing, Mobility, Smart Devices.

FPT mong muốn, sự thay đổi này sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho các khách hàng, đối tác, nhân viên và nhà đầu tư bằng sự cam kết cao nhất từ Chủ tịch FPT, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

Công ty phần mềm FPT hiện đang được đánh giá là công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam. Theo số liệu mới được công bố, 9 tháng đầu năm 2011, tại lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, FPT Software đạt mức doanh thu trên 945 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 73% kế hoạch năm. Lợi nhuận công ty đạt gần 242 tỷ đồng, tăng trưởng 39% và đạt 81% kế hoạch năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục