Công ty in 3D Ultimaker làm ăn rất phát đạt trong bối cảnh đại dịch COVID bùng phát và hoành hành

UTRECHT, HÀ LAN – Media OutReach – Ultimaker, công ty hàng đầu thế giới về in 3D chuyên nghiệp vừa thông báo: trong nửa đầu năm 2020, công ty đã làm ăn rất phát đạt nhờ một số đột phá kinh doanh quan trọng và đạt được kết quả rất khả quan. Đây là tiền đề giúp công […]

UTRECHT, HÀ LAN – Media OutReach – Ultimaker, công ty hàng đầu thế giới về in 3D chuyên nghiệp vừa thông báo: trong nửa đầu năm 2020, công ty đã làm ăn rất phát đạt nhờ một số đột phá kinh doanh quan trọng và đạt được kết quả rất khả quan. Đây là tiền đề giúp công ty tiếp tục mở rộng kinh doanh, đạt được những kết quả đáng khích lệ hơn nữa trong nửa cuối năm 2020 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm nay, Ultimaker đã có mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái trên phạm vi toàn cầu, trong đó nổi bật nhất là thị trường Mỹ khi ghi nhận mức tăng trưởng hơn 30%. Điều này có được một phần là do sự gián đoạn sản xuất do tác động của ​​đại dịch COVID-19, dẫn đến sự thay đổi mô hình trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sản xuất nội địa hóa, giảm thời gian chết và giảm chi phí đã trở thành những ưu tiên đồng thời với nhận thức ngày càng cao về in 3D chuyên nghiệp và tác động của nó đối với năng suất. Sự tăng trưởng đáng chú ý của Ultimaker là bằng chứng của xu hướng gia tăng này.

Ultimaker là doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường in 3D chuyên nghiệp và tiếp tục phát triển. Công ty đã có thêm 6 đại lý mới ở châu Mỹ và triển khai mô hình phân phối mới ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương để hỗ trợ chiến lược tiếp cận thị trường của mình. Vị trí lãnh đạo của Ultimaker được cho là nhờ cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm và cam kết duy trì mối quan hệ minh bạch với các đối tác kinh doanh và người dùng cuối.

Ngoài việc tiếp tục tăng trưởng kinh doanh, Ultimaker đã đưa ra hai giải pháp doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2020 – Ultimaker EssentialsUltimaker 3D Printing Academy. Ultimaker Essentials cung cấp cho các chuyên gia nền tảng phần mềm sẵn sàng đổi mới, cho phép điều khiển và quản lý liền mạch trên các máy in 3D được phân phối. Ultimaker 3D Printing Academy là nền tảng eLearning mới của công ty hỗ trợ thu hẹp khoảng cách kỹ năng cho các nhà sản xuất và kỹ sư muốn tận dụng in 3D trong chuỗi cung ứng của họ. Cả hai sản phẩm đều tiếp tục sứ mệnh của Ultimaker là hỗ trợ tốt hơn khả năng in 3D dễ dàng và trực quan cho khách hàng doanh nghiệp.

Ông Jos Burger, Giám đốc điều hành (CEO) của Ultimaker cho biết: “Nhìn lại nửa đầu năm 2020, chúng tôi tự hào về kết quả đã đạt được và khả năng của chúng tôi trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trên thị trường in 3D chuyên nghiệp, bất chấp những hoàn cảnh khó khăn và bất thường chưa từng có. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục xây dựng và phát huy những thành công mà chúng tôi đã có trong nửa đầu năm nay. Bối cảnh chuỗi cung ứng và sản xuất hiện tại đã bị thay đổi đáng kể do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng sự tăng trưởng và mở rộng của Ultimaker đã cho thấy những bước tiến của ngành đối với sự phục hồi và chỉ ra rằng việc áp dụng in 3D chuyên nghiệp trong chuỗi cung ứng ngày càng tăng”.

Thông tin về Ultimaker

Kể từ năm 2011, Ultimaker đã xây dựng một giải pháp mở và dễ sử dụng cho máy in 3D, phần mềm và vật liệu cho phép các nhà thiết kế và kỹ sư chuyên nghiệp đổi mới hàng ngày. Hiện tại, Ultimaker dẫn đầu thị trường về in 3D chuyên nghiệp. Từ các văn phòng ở Hà Lan, New York, Boston và Singapore – cộng với các cơ sở sản xuất ở châu Âu và Mỹ – đội ngũ toàn cầu gồm hơn 400 nhân viên của công ty làm việc cùng nhau để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của thế giới sang phân phối kỹ thuật số và sản xuất địa phương.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập  Ultimaker.com  

Tin cùng chuyên mục