Công ty Italy khai trương nhà máy động cơ điện tại VN

Công ty Bonfiglioli Riduttori của Italy vừa tuyên bố khởi động nhà máy mới chuyên chế tạo các động cơ điện với tổng vốn đầu tư 16 triệu USD tại Việt Nam.

Công ty Bonfiglioli Riduttori của Italy vừa tuyên bố khởi động nhà máy mới chuyên chế tạo các động cơ điện với tổng vốn đầu tư 16 triệu USD tại Việt Nam.

Lễ khai trương chính thức đã diễn ra đầu tuần này tại tỉnh Bình Dương với sự có mặt của Đại sứ Italy tại Việt Nam Andrea Perugini và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Đối tác của Bonfiglioli Riduttori trong nhà máy này là SIMEST, một công ty của chính phủ Italia chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp Italia mở rộng kinh ở nước ngoài.

Nhà máy động cơ điện tại Bình Dương, có diện tích 18.000 m2, được trang bị kỹ thuật hiện đại và gần như cơ khí hóa hoàn toàn.

Theo Đại sứ quán Italia tại Hà Nội, các hoạt động sản xuất thử đã diễn ra tích cực trong nhiều tuần qua và Bonfiglioli Vietnam hiện đã sẵn sang đi vào hoạt động chính thức.

“Chúng tôi tin là có thể đối phó với những thách thức trong việc đáp ứng những đòi hỏi về tiêu chuẩn quốc tế. Khi bắt đầu, chúng tôi sẽ tập trung vào sản xuất các động cơ điện để xuất khẩu sang các nước mà Bonfiglioli Riduttori đang hoạt động và chúng tôi sẽ sớm đáp ứng thị trường nội địa”, Luigi Galimberti, Tổng Giám đốc Công ty, nói.

Với hơn 2.500 nhân viên tại 14 quốc gia, Bonfiglioli Riduttori SpA là một trong những công ty hàng đầu trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực truyền tải điện./.

Việt Giang (Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục