Công ty lữ hành Hàn lừa hàng trăm du khách ngoại

Ông chủ một công ty lữ hành của Hàn Quốc đã lừa đảo 93.000 USD của hàng trăm du khách ngoại quốc thông qua việc đặt phòng khách sạn.
Các công tố viên Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết một lãnh đạo công ty lữ hành của nước này đã bị cáo buộc lừa hàng trăm khách du lịch ngoại quốc thông qua việc nhận đặt phòng khách sạn.

Ông chủ công ty lữ hành trên họ Kim, 32 tuổi, trong giai đoạn từ tháng Sáu đến tháng 12/2012 đã nhận tiền đặt cọc của 230 du khách nước ngoài nhưng không đặt phòng khách sạn đúng như hợp đồng ban đầu.

Các du khách ngoại quốc khi đến Hàn Quốc đã không được ở đúng phòng khách sạn mà họ đã đăng ký trước, thay vào đó, ông chủ họ Kim đã kiếm được 104 triệu won (khoảng 93.000 USD).

Các công tố viên cho biết công ty của doanh nhân họ Kim trên đã được vận hành từ năm 2007 và có trụ sở ở thủ đô Seoul.

Kim đã bắt đầu các hoạt động lừa đảo sau khi công ty làm ăn thua lỗ. Việc làm này chỉ bị phát hiện sau khi các nạn nhân thông báo sự việc với các công ty lữ hành quốc gia.

Theo Cơ quan Du lịch Quốc gia Hàn Quốc (KNTO), nhờ vào “làn sóng Hàn Quốc” (Hallyu) ngày càng phổ biến trên thế giới mà số lượng du khách nước ngoài đến xứ sở kimchi tăng mạnh và đạt ngưỡng 1 triệu người trong tháng Ba vừa qua.

Đây là lần đầu tiên lượng du khách ngoại quốc trong một tháng vượt ngưỡng 1 triệu lượt người.

Để đảm bảo quyền lợi cho du khách nước ngoài, KNTO cũng cho biết sẽ nỗ lực với các biện pháp mạnh để ngăn chặn không để các hoạt động lừa đảo nói trên tiếp tục tái diễn./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục