Công ty May 10 nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Sáng 3/1, Công ty cổ phần May 10 (Tập đoàn Dệt May Việt Nam) đã tổ chức đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong ngành dệt may Việt Nam được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý này.

Sáng 3/1, Công ty cổ phần May 10 (Tập đoàn Dệt May Việt Nam) đã tổ chức đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong ngành dệt may Việt Nam được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý này.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết định hướng của công ty đến năm 2020 sẽ trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh trên cơ sở củng cố và phát triển thương hiệu May 10; lấy lĩnh vực may mặc làm trọng tâm; quy hoạch phát triển trụ sở May 10 thành khu vực sản xuất công nghệ cao, trung tâm thương mại và trung tâm thời trang của cả nước.

Trước mắt trong năm 2009, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu 713 tỷ đồng, tạo thêm 1.500 chỗ làm việc mới cũng như đào tạo thêm 1.000 công nhân kỹ thuật và cao đẳng nghề cho xã hội.

Để thực hiện mục tiêu trên, theo Tổng Giám đốc Thanh Huyền, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất các xí nghiệp địa phương như Hưng Hà, Bỉm Sơn, Hà Quảng, Thanh Hóal ưu tiên đầu tư thiết bị hiện đại, xây dựng May 10 - Hà Nội trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao nhất, hiện đại nhất trong ngành may mặc Việt Nam chuyên sản xuất sơ mi, veston cao cấp.

Bên cạnh đó, công ty chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu May 10 một cách đồng bộ: từ thiết kế sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, chuẩn hoá hình ảnh đến các hoạt động quảng bá, khuyếch trương thương hiệu, sớm đưa May 10 trở thành thương hiệu quốc tế nổi tiếng.

Sau 16 năm chuyển đổi cơ chế quản lý từ xí nghiệp thành công ty, sản xuất tăng trưởng bình quân từ 20-30%/năm, nhiều năm liền May 10 đã trở thành “Top 10” các “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành Dệt - May Việt Nam”.

Năm 2008, công ty đạt tổng doanh thu 607 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2007; lợi nhuận đạt 16,7 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục