Công ty Mỹ kiện Trung Quốc vi phạm bản quyền

Công ty phân phối phần mềm Cybersitter, LLC của Mỹ vừa đệ đơn kiện trị giá 2,2 tỷ USD lên tòa án Liên bang nhằm chống lại Trung Quốc.
Công ty phân phối phần mềm Cybersitter, LLC của Mỹ vừa đệ đơn kiện trị giá 2,2 tỷ USD lên tòa án Liên bang nhằm chống lại Trung Quốc.

Công ty này cáo buộc chính phủ, hai công ty và bảy nhà sản xuất máy tính Trung Quốc đã "tham ô" bí quyết thương mại, cạnh tranh không công bằng, vi phạm bản quyền và thông đồng trong việc phân phối phần mềm có tên Green Dam Youth Escort.

Đơn kiện cáo buộc các nhà phát triển phần mềm Green Dam của Trung Quốc đã sao chép bất hợp pháp hơn 3.000 đoạn mã lập trình từ chương trình sàng lọc Cybersitter và cùng với các cơ quan luật pháp và nhà sản xuất máy tính Trung Quốc phân phối hơn 56 triệu bản phần mềm lậu tại nước này.

Các nhà phát triển phần mềm Trung Quốc còn bị cho là đã vi phạm luật của Mỹ liên quan tới hoạt động gián điệp kinh tế và bí mật thương mại.

Luật sư Greg Fayer của Cybersitter nói: "Vụ kiện nhằm đánh một đòn mạnh vào các nhà phát triển và phân phối phần mềm nước ngoài luôn cho rằng họ có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các công ty nhỏ của Mỹ mà không bị đưa ra xét xử".

Trước đó, vào tháng 6/2009, Solid Oak Software, tên ban đầu của Cybersitter, tuyên bố họ có bằng chứng rất rõ ràng về sự vi phạm bản quyền trong phần mềm Green Dam do Trung Quốc phát triển và có thể sẽ xem xét tiến hành một vụ kiện vi phạm bản quyền sáng chế nhằm vào các lập trình viên của 2 hãng Jinhui Computer System Engineering và Dazheng Human Language Technology của Trung Quốc.

Vào thời điểm đó, báo chí Mỹ đưa tin Chính phủ Trung Quốc chi tới 41,7 triệu NDT (6 triệu USD) cho việc phát triển phần mềm lọc nội dung đồi trụy để chặn các website khiêu dâm có tên Green Dam và dự định đưa phần mềm này vào tất cả những máy tính bán trên thị trường Trung Quốc từ ngày 1/7/2009.

Trước thông tin này, 19 hiệp hội doanh nghiệp Mỹ, trong đó có Phòng Thương mại Mỹ ở Trung Quốc và Liên minh phần mềm doanh nghiệp, đã gửi thư yêu cầu Trung Quốc xem xét lại việc cài phần mềm trên do lo ngại về an ninh và quyền riêng tư cá nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục