Công ty NCS (Singapore) đề bạt 3 nhà quản lý giàu kinh nghiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt

SINGAPORE – Media OutReach – Công ty NCS (thuộc Singtel Group) vừa có quyết định bổ nhiệm 3 nhà quản lý cấp cao vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của mình để thúc đẩy giai đoạn phát triển và chuyển đổi tiếp theo. Các quyết định bổ nhiệm 3 nhà quản lý này diễn ra […]

SINGAPORE – Media OutReach – Công ty NCS (thuộc Singtel Group) vừa có quyết định bổ nhiệm 3 nhà quản lý cấp cao vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của mình để thúc đẩy giai đoạn phát triển và chuyển đổi tiếp theo. Các quyết định bổ nhiệm 3 nhà quản lý này diễn ra khi NCS tạo ra một danh mục Phát triển doanh nghiệp mới tập trung vào lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập (M&A) và hệ sinh thái đối tác, cũng như hai Nhóm kinh doanh chiến lược mới dành riêng cho hoạt động kinh doanh của NCS trong lĩnh vực dịch vụ công của Chính phủ và viễn thông.

Quyết định đầu tiên: ông Howie Lau được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Bộ phận Phát triển doanh nghiệp và Quan hệ đối tác của NCS

Ông Howie Lau đã gia nhập NCS từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 và được giữ chức Giám đốc điều hành Bộ phận Phát triển doanh nghiệp và Quan hệ đối tác. Ông sẽ dẫn đầu các nỗ lực của NCS trong các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) để mở rộng quy mô hoạt động tại các thị trường trọng điểm là Singapore, Australia và Trung Quốc. Bên cạnh các thương vụ mua lại, ông sẽ xem xét và phát triển các quan hệ đối tác chiến lược nhằm đưa NCS trở thành công ty hàng đầu trong hệ sinh thái kỹ thuật số ở châu Á – Thái Bình Dương. Ông Howie Lau cũng sẽ lãnh đạo mảng tiếp thị và truyền thông, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực bền vững để hỗ trợ mục đích và khát vọng mới của NCS nhằm thúc đẩy các cộng đồng trên khắp châu Á – Thái Bình Dương thông qua khai thác công nghệ.

Trước khi về với NCS, ông Howie Lau là Trợ lý Giám đốc điều hành, Nhóm Truyền thông & Đổi mới tại Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (Infocomm Media Development Authority – IMDA) thuộc Chính phủ Singaoure, giám sát việc phát triển kinh doanh công nghệ, viễn thông và truyền thông tại Singapore cũng như thúc đẩy phát triển năng lực công nghệ. Ông Howie Lau có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và phát triển doanh nghiệp và từng là Giám đốc Tiếp thị và Giám đốc Kinh doanh tiêu dùng của StarHub, cũng như Phó chủ tịch Phát triển doanh nghiệp của Lenovo và IBM ở Singapore.

Quyết định tiếp theo: ông Sam Liew Lien Ban được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Nhóm Kinh doanh chiến lược của Chính phủ của NCS

Bắt đầu từ ngày 1/7/2021, ông Sam Liew Lien Ban sẽ là Giám đốc điều hành, Nhóm Kinh doanh chiến lược của Chính phủ của NCS để lãnh đạo nhóm thực hành này, phục vụ các cơ quan Dịch vụ công, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và An ninh nội địa của Chính phủ Singapore và các khách hàng chính phủ trên khắp châu Á – Thái Bình Dương. Ông sẽ tập trung vào việc hỗ trợ các cơ quan chính phủ số hóa các dịch vụ công cốt lõi để cho phép chuyển đổi dịch vụ công một cách toàn diện.

Với 24 năm kinh nghiệm làm việc, ông Sam Liew Lien Ban từng là Giám đốc điều hành của Nhóm Công nghệ tại Công ty Đầu tư vốn nhà nước của Singapore (Government Of Singapore Investment Corporation – GIC) chịu trách nhiệm cung cấp các dự án và sáng kiến ​​về Công nghệ, Phân tích dữ liệu và Khoa học dữ liệu trên toàn cầu của GIC. Trước khi làm việc cho GIC, ông là Giám đốc điều hành Mảng Kinh doanh công nghệ ASEAN của Accenture và là một phần của đội ngũ lãnh đạo và chiến lược Vòng tròn CEO toàn cầu của Accenture. Ông cũng là thành viên của Hội đồng lãnh đạo Công nghệ toàn cầu của Accenture.

Quyết định cuối cùng: ông Sami Luukkonen được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Nhóm kinh doanh chiến lược viễn thông của NCS

Bắt đầu từ ngày 1/7/2021, ông Sami Luukkonen sẽ đảm đương trọng trách là Giám đốc điều hành Nhóm Kinh doanh chiến lược viễn thông chuyên tập trung vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh của NCS trong lĩnh vực viễn thông. Với việc tận dụng thế mạnh và kinh nghiệm miền của NCS (với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ cho Tập đoàn Singtel), ông Sami Luukkonen sẽ tập trung vào việc giúp các công ty viễn thông số hóa hoạt động của họ và tiếp cận thị trường một cách cạnh tranh và đổi mới. Ông sẽ có nhiệm vụ đồng tạo ra các giải pháp và cung cấp quy mô lớn, tập trung vào viễn thông với các khách hàng viễn thông trên khắp châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Sami Luukkonen có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thông tin, Truyền thông và Công nghệ. Ông từng là Giám đốc điều hành cấp cao Bộ phận Bán hàng chiến lược châu Âu của Accenture. ông cũng là một nhà lãnh đạo về tư duy trong các diễn đàn quốc tế khác nhau và từng là Chủ tịch nhóm lựa chọn Nghiên cứu và Đổi mới của Liên đoàn Các ngành công nghiệp Phần Lan.

Bình luận về việc bổ nhiệm 3 vị lãnh đạo cấp cao mới, ông Ng Kuo Pin, Giám đốc điều hành (CEO) của NCS nhận xét: “Tôi thực sự vui mừng chào đón 3 vị lãnh đạo cấp cao mới của công ty. Hy vọng, 3 vị lãnh đạo sẽ nỗ lực để xây dựng NCS trở thành một công ty dịch vụ công nghệ tốt hơn ở châu Á – Thái Bình Dương cho cả khách hàng khu vực nhà nước và doanh nghiệp”.

Thông tin về NCS

NCS là thành viên của Singtel Group và là nhà cung cấp dịch vụ thông tin, truyền thông và công nghệ hàng đầu với sự hiện diện tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. NCS cung cấp các giải pháp kỹ thuật số và công nghệ thông tin đầu cuối để giúp các chính phủ và doanh nghiệp nhận ra giá trị kinh doanh thông qua chuyển đổi kỹ thuật số và sử dụng công nghệ sáng tạo. NCS đầu tư vào các khả năng mới của kỹ thuật số, điện toán đám mây, nền tảng và không gian mạng, trong khi liên tục tăng cường các dịch vụ cốt lõi của mình là Ứng dụng, Cơ sở hạ tầng và Kỹ thuật. NCS cũng tin tưởng vào việc xây dựng một hệ thống sinh thái đối tác mạnh mẽ với các tổ chức nghiên cứu và công ty công nghệ hàng đầu để hỗ trợ đổi mới mở và đồng sáng tạo.

#NCS

Tin cùng chuyên mục