Công ty Quasa-Geruco bắt đầu khai thác mủ cao su tại Lào

Sáng 7/5, tại Savannakhet, Công ty Quasa-Geruco của Việt Nam đang đầu tư tại Lào đã tổ chức lễ "ra quân" khai thác mủ cao su đợt đầu tiên năm nay.
Công ty Quasa-Geruco bắt đầu khai thác mủ cao su tại Lào ảnh 1 Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath tham dự mở máng mủ cao su. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+) 

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 7/5, tại huyện Phìn thuộc tỉnh Savannakhet, Công ty cổ phần Quasa-Geruco của Việt Nam đang đầu tư tại Lào đã tổ chức lễ "ra quân" khai thác mủ cao su đợt đầu tiên năm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cho biết đến nay, Tập đoàn đã triển khai 7 dự án trồng cao su tại Lào, trong đó Công ty cổ phần Quasa-Geruco có tổng vốn đầu tư dự án đến hết năm 2013 là khoảng 33 triệu USD.

Theo kế hoạch, trong năm nay, công ty sẽ đưa vào khai thác 700ha; đồng thời triển khai xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su giai đoạn 1 với công suất 5.000 tấn/năm.

Bên cạnh việc đầu tư hiệu quả, Công ty Quasa-Geruco thực hiện rất tốt chính sách xã hội trong vùng dự án. Công ty đã tiến hành kéo điện, làm đường, khoan giếng, xây đập tràn, xây dựng sửa chữa chùa, xây dựng trường học và các hoạt động phúc lợi khác với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty còn tổ chức đào tạo cho công nhân về kỹ thuật, trồng mới, chăm sóc vườn cây, khai thác mủ đạt kết quả tốt; tiền lương bình quân khoảng 200 USD/tháng.

Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath đã cảm ơn và đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Công ty cổ phần Quasa-Geruco trong 7 năm qua, nhấn mạnh rằng Công ty đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất vốn chịu nhiều hậu quả của chiến tranh.

Ông Somsavad Lengsavath coi đây là một ngày lịch sử của tỉnh Savannakhet, giúp hàng nghìn người dân địa phương có việc làm ổn định, hạn chế tình trạng phá rừng làm rẫy, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững.

Phó Thủ tướng khẳng định chính quyền sẽ tạo điều kiện để Công ty cổ phần Quasa-Geruco nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời bày tỏ mong muốn công ty sẽ tiếp tục góp phần xây dựng kinh tế xã hội địa phương và vun đắp quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục