Công ty Thái Lan dự kiến mở tuyến xe buýt Thái-Lào-Việt Nam

Công ty vận tải quốc doanh Transport Co đang đàm phán để mở tuyến xe buýt từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) qua thành phố Thakhek (tỉnh Khammouane của Lào) tới tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam).
Công ty Thái Lan dự kiến mở tuyến xe buýt Thái-Lào-Việt Nam ảnh 1(Ảnh minh họa. Huy Hùng/TTXVN)

Theo Bangkok Post, Công ty vận tải quốc doanh Transport Co của Thái Lan có kế hoạch mở dịch vụ xe buýt chở khách kết nối ba nước Thái Lan, Lào và Việt Nam.

Quyền Chủ tịch Transport Co Noppharat Karunyavanich cho biết công ty đang đàm phán với chính quyền hai nước Lào và Việt Nam để mở tuyến xe buýt từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) qua thành phố Thakhek (tỉnh Khammouane của Lào) tới tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam).

Theo ông Noppharat, Công ty Transport Co đã tập trung phát triển dịch vụ chở khách xuyên biên giới một thời gian, song sáng kiến mới này sẽ là dịch vụ xe buýt đầu tiên kết nối ba nước.

Thứ trưởng Giao thông Thái Lan Arkhom Termpittayapaissith cho biết ông hy vọng Lào, Thái Lan và Việt Nam có thể ký bản ghi nhớ (MoU) về dịch vụ xe buýt trên trong tháng Bảy này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục