Công ty Thủy điện Trị An tăng lượng xả lũ để bảo vệ an toàn đập

Ngày 7/10, Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục điều chỉnh lưu lượng xả lũ nhằm bảo vệ an toàn đập khi nguồn nước về hồ rất lớn.
Công ty Thủy điện Trị An tăng lượng xả lũ để bảo vệ an toàn đập ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong khi hồ chứa đã tích đầy nước, ngày 7/10, Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục điều chỉnh lưu lượng xả lũ nhằm bảo vệ an toàn đập khi nguồn nước về hồ rất lớn.

Lúc 7 giờ ngày 7/10, Công ty Thủy điện Trị An đã tăng lưu lượng xả qua đập tràn từ 240 m3/giây lên 300 m3/giây.

Với lưu lượng xả qua đập tràn cùng với lượng nước qua tuabin, nguồn nước đổ về hạ du sông Đồng Nai hiện nay lên 1.150 m3/giây.

Nguyên nhân việc thủy điện Trị An liên tục tăng lưu lượng xả tràn là do những ngày gần đây Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa to, do đó lượng nước về hồ tăng nhanh và đạt 1.300 m3/giây, trong khi hồ Trị An đã tích đầy nước và đạt cao trình 61,8m. Do đó, Công ty Thủy điện Trị An buộc phải tăng lượng xả qua đập tràn để bảo vệ an toàn đập.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nước sông Đồng Nai đang lên cao. Mực nước đo được lúc 7 giờ, ngày 7/10 trên sông Đồng Nai đoạn tại trạm Tà Lài (huyện Tân Phú) là 112.16m xấp xỉ mức báo động một; trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà mực nước đo được là 104.30m, xấp xỉ mức báo động một.

Dự báo trong các ngày 8 và 9/10, mực nước sông Đồng Nai tiếp tục lên cao.

Với lưu lượng nước xả qua đập tràn từ thủy điện Trị An và mực nước sông Đồng Nai đang lên, một số vùng hạ du, gồm các huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú, thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành (Đồng Nai) đề phòng bị ngập lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục