Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục tăng lưu lượng xả tràn

Do mấy ngày gần đây liên tục xảy ra mưa lớn ở thượng nguồn nên trong hai ngày 9-10/10, Thủy điện Trị An tiếp tục tăng lượng nước xả tràn để đảm bảo an toàn cho hồ chứa.
Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục tăng lưu lượng xả tràn ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Phạm Thanh Tân/TTXVN)

Công ty Thủy điện Trị An cho biết từ sáng 8/10, lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ Trị An đã tăng lên 1.700 m3/giây, tăng trên 300 m3/giây so với ngày 7/10.

Do đó, từ 11 giờ ngày 8/10, Công ty tăng xả tràn về hạ lưu sông Đồng Nai từ 320 m3/giây lên 630 m3/giây, cộng với lượng xả qua tuabin khoảng 870 m3/giây, nâng tổng lượng nước đổ về hạ du lên 1.500 m3/giây.

Từ 7 giờ 30 ngày 9/10, Công ty tiếp tục tăng lượng nước xả tràn, nâng tổng lượng nước đổ về hạ du lên 1.660 m3/giây.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, do mấy ngày gần đây liên tục xảy ra mưa lớn ở thượng nguồn nên trong hai ngày 9-10/10, Công ty tiếp tục điều chỉnh tăng lượng nước xả tràn để đảm bảo an toàn cho hồ chứa.

Do lượng nước xả tràn từ hồ Trị An tăng, cộng với triều cường trên sông Đồng Nai, nên nhiều vùng ở hạ lưu và các vùng trũng ven sông gồm các huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú, thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành (Đồng Nai) có khả năng sẽ xảy ra ngập lụt.

Như vậy, từ đầu mùa mưa đến nay, đây là đợt thứ 3, Công ty Thủy điện Trị An phải tiến hành xả tràn để đảm bảo an toàn cho hồ chứa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục