Công ty thủy sản Nha Trang không bán phá giá

Theo kết quả của DOC, Công ty Thủy sản Nha Trang không bán phá giá cá tra tại Mỹ trong giai đoạn từ ngày 1/8/2008 đến 31/7/2009.
Theo kết quả xem xét sơ bộ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC), được công bố hồi cuối tháng 1 vừa qua, Công ty cổ phần Thủy sản Nha Trang Seafoods của Việt Nam không bán phá giá cá tra tại thị trường Mỹ trong giai đoạn từ ngày 1/8/2008 đến 31/7/2009.

Kết luận này đồng nghĩa với việc Công ty cổ phần Thủy sản Nha Trang Seafoods sẽ không bị đánh thuế chống bán phá giá.

Hiệp Hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam dẫn thông tin trên tờ Federal Register của Mỹ cho biết DOC sẽ công bố kết quả xem xét cuối cùng trong vòng 90 ngày sau khi công bố các kết quả sơ bộ.

Hiện sản phẩm cá tra của Việt Nam đã được xuất khẩu đến khoảng 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2009, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt khoảng 1,34 tỷ USD.

Sau một năm làm ăn khó khăn do giá cá sụt giảm mạnh, người nuôi cá tra, basa ở Đồng bằng sông Cửu Long đang nuôi hy vọng có được một năm làm ăn thuận lợi khi từ đầu năm đến nay giá bán buôn cá tra, basa tại khu vực này bắt đầu tăng nhẹ và hiện đứng ở mức 15.800 đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi có thể thu lãi từ 500 đồng-800 đồng/kg./.

(Ngọc Dung/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục