Công ty Trung Quốc bị đình chỉ hoạt động ở Châu Phi vì gian lận

Tập đoàn xây dựng CFHEC đã có hành vi gian lận, hối lộ để giành được một hợp đồng tại Cộng hòa Dân chủ Congo do Ngân hàng Phát triển Châu Phi tài trợ.

Theo Đài RFI, tập đoàn xây dựng Trung Quốc CFHEC đã bị Ngân hàng Phát triển Châu Phi (BAD) cấm hoạt động trong thời gian 3 năm và phải nộp phạt gần 19 triệu USD với lý do tập đoàn này đã có hành vi gian lận, hối lộ để giành được một hợp đồng tại Cộng hòa Dân chủ Congo do BAD tài trợ.

Trong thông báo ngày 23/12, BAD cho biết đã cho mở cuộc điều tra về các hành vi gian lận của CFHEC. Quyết định trừng phạt được đưa ra sau khi chính tập đoàn CFHEC thừa nhận sai phạm. Công ty mẹ của CFHEC cũng bị BAD cảnh cáo.

Cách đây 2 năm, CFHEC đã trúng thầu xây dựng, cải tạo và nâng cấp hệ thống quốc lộ nối liền Batshamba với Tshikap, hai đô thị của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Để giành được hợp đồng trị giá hơn 100 triệu euro trên, tập đoàn Trung Quốc đã thông đồng với một đối thủ khác. Ngoài ra, CFHEC còn khai gian là đã từng được BAD tín nhiệm và được quyền thi công một dự án khác ở châu Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục