Công ty tư vấn công nghệ Accenture cắt giảm 19.000 việc làm

Accentur, có trụ sở tại Dublin (Ireland), cho biết khoảng một nửa số việc làm bị cắt giảm thuộc bộ phận hành chính hoặc hỗ trợ, không phải các bộ phận liên quan tới giao dịch với khách hàng.
Công ty tư vấn công nghệ Accenture cắt giảm 19.000 việc làm ảnh 1Hiện Accenture muốn tối ưu hóa chi phí, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. (Nguồn: Businesstoday)

Công ty tư vấn công nghệ Accenture, có trụ sở tại Dublin (Ireland) ngày 23/3 thông báo trong vòng 18 tháng tới sẽ cắt giảm khoảng 19.000 việc làm, tương ứng khoảng 2,5% lực lượng lao động của công ty nhằm giảm chi phí vận hành.

Accentur cho biết khoảng một nửa số việc làm bị cắt giảm thuộc bộ phận hành chính hoặc hỗ trợ, không phải các bộ phận liên quan tới giao dịch với khách hàng.

Kế hoạch tái cơ cấu này sẽ tiêu tốn 1,5 tỷ USD của Accenture, trong đó bao gồm 1,2 tỷ USD chi phí liên quan trực tiếp đến việc sa thải nhân viên.

[Mỹ: Số lượng việc làm bị cắt giảm đạt mức cao nhất từ năm 2009]

Trong báo cáo thường niên mới nhất, Accenture cho biết năm 2022, công ty có 721.000 nhân viên và riêng trong năm tài chính 2022 (kết thúc vào tháng 8/2022), công ty đã thuê khoảng 100.000 người.

Theo Giám đốc điều hành Julie Sweet của Accenture, kế hoạch tái cơ cấu này nhằm giải quyết những thách thức khó khăn về lạm phát tiền lương, hiệu quả chi phí vận hành và số hóa.

Hiện Accenture muốn tối ưu hóa chi phí, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, lĩnh vực chính sử dụng dịch vụ của Accenture trong khi tình hình kinh tế khó đoán định.

Accenture được tách ra khỏi Tập đoàn Arthur Andersen có trụ sở tại Chicago vào năm 1989, đổi tên thành Accenture năm 2001 và chuyển trụ sở chính đến Bermuda trước khi chuyển đến Ireland vào năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục