Công ty Vedan lại khất lần việc đền bù thiệt hại

Không chỉ “mặc cả” số tiền đền bù thiệt hại cho người dân Cần Giờ, Vedan còn lùi thời hạn trả lời cụ thể việc này sang ngày 28/7.
Tại cuộc họp sáng 22/7 giữa Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh và các ban ngành có liên quan, đại diện Công ty Vedan lại hứa chậm nhất là vào ngày 28/7, công ty sẽ trả lời cụ thể về số tiền đền bù cho người dân huyện Cần Giờ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Phụng - Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu phía Vedan đưa ra số tiền cụ thể, nhưng cũng như cuộc họp trước đó (20/7), Công ty Vedan lại tiếp tục “mặc cả” số tiền đền bù.

Lần này Vedan chỉ chấp nhận đền bù 16 tỷ đồng chứ không chấp nhận số tiền đền bù cao hơn.

Trước sự trì hoãn của Vedan, ông Phụng cho biết đây không phải là lần đầu tiên Công ty Vedan đưa ra thời hạn cuối cùng đối với việc đền bù thiệt hại cho người dân Cần Giờ.

Hiện mọi thủ tục chuẩn bị cho vụ kiện Công ty Vedan đã gần như hoàn thành, chậm nhất vào đầu tháng Tám, đơn kiện của người dân bị thiệt hại từ việc xả thải của Vedan sẽ được đưa lên Tòa án Nhân dân huyện Cần Giờ.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, việc Công ty Vedan liên tục mặc cả số tiền đền bù, chứng tỏ Vedan không có thiện chí cũng như không có trách nhiệm đối với những thiệt hại mà Vedan gây ra trong nhiều năm qua.

Người dân Cần Giờ đã thiện chí nhưng không nhận được sự hợp tác từ Vedan.

Ông Đoàn Văn Sơn - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ cũng cho rằng mức bồi thường mà huyện Cần Giờ đưa ra từ 32 tỷ đồng đến 45,7 tỷ đồng cho Vedan nhưng Vedan cứ lần lữa. Do đó người dân Cần Giờ chỉ có cách nhờ tòa án giải quyết./.

Liên Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục