Công viên băng tuyết lớn nhất Trung Quốc mở cửa đón khách

Trải rộng trên diện tích 600.000m2, Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân 2019 giới thiệu với du khách 21 địa điểm chạm khắc băng tuyết và các tác phẩm điêu khắc trên băng.
Công viên băng tuyết lớn nhất Trung Quốc mở cửa đón khách ảnh 1Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân khi đang xây dựng. (Nguồn: news.cn)

Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân (Harbin Ice-snow World) - công viên chủ đề băng và tuyết lớn nhất ở Trung Quốc, đã mở cửa ngày 23/12.

Đây là mùa thứ 21 địa điểm du lịch hấp dẫn tại thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, mở cửa đón khách tham quan.

Trải rộng trên diện tích 600.000m2, Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân 2019 giới thiệu với du khách 21 địa điểm chạm khắc băng tuyết và các tác phẩm điêu khắc trên băng.

Ước tính, khoảng 220.000m3 băng và tuyết đã được sử dụng để tạo ra những kỳ quan trong công viên này.

Theo ban tổ chức, Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân 2019 cũng sẽ là nơi diễn ra hơn 20 chương trình giải trí tương tác và hai cuộc thi chạm khắc trên băng quy mô quốc tế.

[Nguy cơ biến mất những dãy núi phủ tuyết tại Thụy Sĩ do nắng nóng]

Công viên chủ đề băng tuyết ở Cáp Nhĩ Tân lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 1999. Công viên mở cửa vào mùa Đông với các hoạt động kéo dài trong suốt ba tháng.

Băng tuyết chính là "thanh nam châm" thu hút khách du lịch tới Cáp Nhĩ Tân - nơi được mệnh danh là "Moskva của phương Đông" với các tòa nhà theo phong cách Nga như Nhà thờ St. Sophia.

Trong năm 2018, công viên Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân đã đón hơn 116.800 du khách và đạt doanh thu gần 30 triệu nhân dân tệ (hơn 4 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục