Công viên - bảo tàng chocolate ở Trung Quốc

Trong những ngày này nếu đến Bắc Kinh, Trung Quốc, bạn có thể ghé thăm công viên-bảo tàng chocolate hết sức độc đáo.
Trong những ngày này nếu đến Bắc Kinh, Trung Quốc, bạn có thể ghé thăm công viên-bảo tàng chocolate hết sức độc đáo.

Các hiện vật làm bằng chocolate rất phong phú, từ chiếc xe ngựa, túi sách đến tượng các chiến binh trong hầm mộ của vị hoàng đế Trung Hoa đầu tiên - Tần Thủy Hoàng. Thậm chí có cả bản sao Vạn lý trường thành dài 12m. Những đôi giày hàng hiệu, rồi chiếc xe hơi BMW… được làm giống như thật. Để làm ra chiếc BMW này những người thợ cần gần 2 tấn chocolate.

Nhằm giữ cho các hiện vật ngọt ngào không bị tan chảy trong bảo tàng luôn giữ nhiệt độ không quá 18 độ C. Có lẽ vì thế mà đến đầu tháng 4, khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên, bảo tàng chocolate sẽ đóng cửa. Ban tổ chức khẳng định rằng trên thế giới không có công viên - bảo tàng chocolate tương tự như ở Bắc Kinh và các chuyên gia Trung Quốc đã tìm ra bí quyết để bảo quản chocolate được lâu dài.

Mục đích của ban tổ chức là để người dân Trung Quốc biết rõ hơn về truyền thống chế biến và thưởng thức chocolate của các quốc gia trên thế giới.

Ở Trung Quốc trước đây chỉ những người trong hoàng gia mới được thưởng thức chocolate vì nó quá hiếm và đắt. Còn “tiện dân” không biết chocolate là gì và họ hài lòng với vị ngọt của đường mía, thứ có sẵn ở ngoài chợ.

Ban tổ chức tự tính sẽ có hơn 1,5 triệu người vào thăm công viên - bảo tàng, đông nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Với giá vào cửa 80 tệ (gần 12 USD)/người thì chỉ riêng tiền bán vé sẽ đạt xấp xỉ 18 triệu USD./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục